BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cái kết đắng vì “yêu trẻ” 

Cập nhật ngày: 03/07/2018 - 20:21

BTNO - Ngày 3.7, TAND huyện Châu Thành mở phiên toà xét xử bị cáo Trịnh Văn Hiên (SN 1999, ngụ xã Ninh Điền, Châu Thành) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ bản án, khoảng tháng 10.2016, Hiên và L.T.T (sinh ngày 20.5.2001) quen biết nhau và có quan hệ tình cảm.

Từ ngày 31.1 đến khoảng tháng 3.2017, Hiên và L.T.T cùng chung sống với nhau như vợ chồng tại một căn chòi dựng tạm ở ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành.

Trịnh Văn Hiên tại tòa.

Đến ngày 30.11.2017, L.T.T hạ sinh một cháu gái; sau đó chính L.T.T đã làm đơn tố cáo gửi ngành chức năng về hành vi vi phạm pháp luật của Hiên.

TAND Châu Thành đã tuyên phạt Trịnh Văn Hiên 3 năm tù giam và chịu trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng cháu bé mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi bé đủ 18 tuổi.

Hà Quang