Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin an ninh trật tự trong tuần 

Cập nhật ngày: 09/11/2018 - 15:40

BTNO - Bắt đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tìm được chủ nhân của chiếc xe máy sau 3 năm bị lấy cắp… là những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý.

 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Tân (SN 1992, ngụ xã Gia Lộc, Trảng Bàng) và Nguyễn Khánh Hòa (SN 1996, ngụ xã An Hòa, Trảng Bàng) về hành vi “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Lê Minh Tân tại cơ quan điều tra.

Khám xét nơi ở của các đối tượng tại Trảng Bàng (Tây Ninh) và Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh), CA thu giữ 36 dấu mộc và dấu tên các loại; hơn 2.000 giấy tờ liên quan hồ sơ khám sức khỏe, phiếu chụp Xquang, phiếu siêu âm; 5 túi nylon chứa tinh thể dạng hạt màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá); 3 thiết bị lưu trữ; 24 triệu đồng tiền mặt chưa qua giám định cùng một số vật khác có liên quan.

Kết quả điều tra cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, các đối tượng đã làm giả hơn 200 giấy khám sức khỏe xin việc làm; trên 1.000 giấy khám sức khỏe và hơn 100 giấy ra viện. Số tiền thu lợi bất chính của nhóm đối tượng trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Hà Thủy - Phạm Công

* 20 giờ ngày 6.11, Công an Gò Dầu phối hợp Công an xã Phước Đông kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh giải trí Thanh Phương do Dương Thanh Phương (sn 1981, ngụ Phước Đức A, xã Phước Đông) làm chủ, phát hiện cơ sở đặt 2 máy game bắn cá cho người chơi ăn thua bằng tiền.

Tang vật bị công an thu giữ.

Công an thu giữ 5 điện thoại di động, 2 xe mô tô, 49 thẻ từ, 9,6 triệu đồng và mời 13 người có liên quan đến công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận thuê do Trần Minh Cường (sn 1989, ngụ tỉnh Long An) trông coi 2 máy game bắn cá, bán điểm cho khách đến chơi với giá 100 ngàn đồng được 10.000 điểm, không quy đổi điểm thưởng bằng tiền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tuyết Nhung – Phạm Công

* Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh vừa giao trả xe mô tô mang biển số 93P1-162.26 cho anh Lê Phúc Hậu, ngụ huyện Hớn Quán, tỉnh Bình Phước, gần 3 năm kể từ ngày chiếc xe bị mất cắp.

Cán bộ Phòng CSGT CATN trao trả chiếc xe cho anh Lê Phúc Hậu.

Khi bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông, chiếc xe mang biển số 70G1-280.51, do ông Phạm Văn Hy (sinh năm 1985, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) điều khiển.

Quá thời hạn tạm giữ phương tiện, chủ nhân của chiếc xe không đến nộp phạt, Phòng CSGT Công an Tây Ninh trưng cầu giám định, phát hiện số khung, số máy này là của chiếc xe mô tô mang biển số 93P1-162.26 được đăng ký tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước. Người đứng tên sở hữu là anh Lê Phúc Hậu, ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quán, tỉnh Bình Phước.

Phòng CSGT Công an Tây Ninh đã liên lạc và trao trả chiếc xe cho anh Lê Phúc Hậu.

Nhất Minh

* Công an huyện Gò Dầu đang tạm giữ hình sự nghi can Huỳnh Ngọc Thủy (sn 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thủy.

Ngày 5.11, tại Co.opmart Gò Dầu, khi quan sát thấy cháu Đăng (sn 2005, ngụ xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu) có đeo 1 sợi dây chuyền vàng, Thủy ra tay giật thì nhân viên của siêu thị phát hiện tri hô, Thuỷ bị bảo vệ siêu thị bắt giữ.

Ngoài vụ cướp giật trên nêu trên, ngày 24.10, với cùng thủ đoạn và ở địa điểm tương tự, Thủy trộm 5 chiếc vòng của một cháu bé khác và mang  bán được 2,9 triệu đồng.

Huỳnh Ngọc Thủy từng bị TAND thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phạt tù giam về tội buôn bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 7.10.2017.

Tuyết Nhung – Phạm Công