BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin an ninh trật tự trong tuần 

Cập nhật ngày: 11/11/2018 - 09:13

BTNO - Công an (CA) huyện Gò Dầu đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Quang Việt (28 tuổi, ngụ ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi ngụ khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngô Quang Việt và Nguyễn Trường Sơn.

Trước đó, ngày 3.11 tại khu vực thuộc ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, CA huyện Gò Dầu bắt quả tang Sơn mang xe mô tô BS 62P1- 330.86 vừa trộm được đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, CA Gò Dầu bắt khẩn cấp Ngô Quang Việt khi y đang làm công nhân cho một công ty ở Khu Công nghiệp Phước Đông (huyện Gò Dầu).

Hai đối tượng này những người đã có tiền án, Việt có 2 tiền án về tội giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9.2018; Sơn có 1 tiền án. Từ 23 giờ đến 3, 4 giờ sáng mỗi đêm, cả 2 rảo quanh các tuyến đường ở Gò Dầu và Châu Thành tìm nhà đột nhập lấy trộm xe. Khi trộm được xe, chúng mang sang Campuchia bán. Với thủ đoạn trên, Sơn và Việt đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản ở Gò Dầu và Châu Thành.

T.N – Minh Nhật

* CA Gò Dầu cũng đang tạm giữ hình sự Trần Đức Ngọc (sn 1992, ngụ tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Đức Ngọc.

Trước đó, ngày 2.11, Đội Cảnh sát Hình sự CA huyện phát hiện đối tượng trộm xe mô tô ở khu vực chợ Gò Dầu nên phối hợp với CA Thị trấn Gò Dầu bắt giữ, tịch thu của đối tượng 1 xe mô tô, 1 dao bấm, 1 bình xịt hơi cay.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Đức Ngọc. Từ cuối năm 2017, Ngọc bỏ nhà sống lang, không nghề nghiệp và thường đi xe buýt đến các khu vực chợ để trộm xe, mang sang Campuchia bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Tuyết Nhung – Minh Nhật