BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Phát huy hiệu quả mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” 

Cập nhật ngày: 07/08/2023 - 10:52

BTNO - Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu sơ kết mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” 6 tháng đầu năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Đây là năm thứ 2, huyện Bến Cầu chọn, triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình này tại họ đạo Cao Đài liên xã Lợi Thuận - Thị trấn và họ đạo Cao Đài xã Tiên Thuận.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam huyện và 3 địa phương tổ chức 1 hội nghị và 3 cuộc tuyên truyền, quán triệt về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, với 350 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ dự; tuyên truyền trong khu dân cư được 39 cuộc với trên 1.520 lượt người dự.

Ban Điều hành mô hình triển khai cho Ban công tác Mặt trận, Ban Quản lý, tổ nghi lễ của 17/17 ấp, khu phố và nhóm nòng cốt tuyên truyền, phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động 162/162 chức sắc, chức việc, gần 7.600 tín đồ Cao đài của 2 họ đạo (đạt 90%), 17/17 Ban Nghi lễ và trên 4.120 hộ dân (đạt 50%) cam kết chấp hành tốt quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Kết quả, tình hình an ninh trật tự và gây rối trong nội bộ tôn giáo trên địa bàn 3 xã không xảy ra.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp 2 Ban Cai quản họ đạo vận động, trao tặng 235 phần quà, 1.000 quyển tập và xây tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho tín đồ nghèo, khó khăn, tổng trị giá 225,5 triệu đồng.

Quang Son