BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 48 bị cáo gây rối an ninh trật tự và cố ý làm hư hỏng tài sản 

Cập nhật ngày: 14/03/2024 - 23:25

BTNO - Trong 2 ngày 12-13.3, tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập tập cộng đồng xã Long Thuận, Toà án Nhân dân huyện Bến Cầu mở phiên xét xử lưu động vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản" đối với 48 bị cáo.

Các bị cáo đứng trước toà.

Theo cáo trạng, để giải quyết mâu thuẫn với nhau trước đó giữa Trương Triệu Duy và Nguyễn Trọng Phú, liên tiếp trong các đêm (từ ngày 6-8.6.2023), tại khu vực  ấp Long Bình, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Trương Triệu Duy, Lý Hoàng Kha, Lê Thanh Hào, Trần Hải Đăng, Phan Nguyễn Trọng Hiệp, Tạ Nguyễn Đăng Khoa, Thái Văn Mẫn, Đặng Hoàng Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Tỷ, Thái Hữu Duy, Nguyễn Thanh Phúc, Huỳnh Văn Lợi, Lê Minh Đồng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Bin, Nguyễn Văn Quân, Bùi Văn Kiệt, Võ Văn Háo và Nguyễn Văn Bình đổ xăng vào các vỏ chai bia, nước ngọt làm bom xăng; mang theo dao tự chế, cây 3 chĩa, khúc gỗ, đá, thanh kim loại… làm hung khí đánh nhau với nhóm của Nguyễn Trọng Phú.

Nhóm của Nguyễn Trọng Phú gồm Hồ Út Dương, Đinh Hồng Phúc, Võ Thành Danh, Võ Hải Long, Phan Lê Hoàng Phúc, Phan Bình Dương, Đặng Gia Bảo, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Châu Toàn, Nguyễn Quốc Vũ, Nguyễn Văn Bạc, Lê Thái Bình mang theo súng bắn đạn pháo, dao tự chế, cây ba chĩa, cây gỗ, vỏ chai nước ngọt… đi xe mô tô đến nhà của Trương Triệu Duy để đánh nhau. Hai nhóm rú ga xe mô tô, la hét lớn tiếng, dùng bom xăng, gạch, đá ném, đánh đuổi đánh nhau trong khu vực đông dân cư, gây mất an ninh trật tự.

Nguyễn Quốc Vũ rọi đèn xe để Phan Lê Hoàng Phúc, Lê Thái Bình, Phan Bình Dương, Đặng Gia Bảo, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Châu Toàn cùng một số đối tượng dùng các loại hung khí đập phá 7 xe mô tô của Thái Hữu Duy, Nguyễn Ngọc Tỷ, Trần Hải Đăng, Thái Văn Mẫn, Tạ Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Thanh Phúc, gây thiệt hại tài sản hơn 51,6 triệu đồng.

Thân Nhựt Khoa, Nguyễn Thành Tâm, Vương Trọng Nghĩa, Đặng Gia Bảo, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Châu Toàn cùng một số đối tượng dùng các loại hung khí đập phá tài sản của ông Trương Tấn Đạt và của bà Đinh Thị Quan, gây thiệt hại trên 7,5 triệu đồng. Hành vi của 48 bị cáo đã xâm phạm đến quyền về tài sản của người khác.

Toàn cảnh phiên toà.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử xem xét, thống nhất và tuyên phạt về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với 10 bị cáo: Đặng Gia Bảo và Lê Thái Bình 4 năm, 6 tháng tù; Phan Bình Dương 3 năm, 6 tháng tù; Phan Lê Hoàng Phúc 4 năm, 9 tháng tù; Phạm Minh Hiếu 4 năm tù; Nguyễn Châu Toàn 5 năm tù; Nguyễn Quốc Vũ và Vương Trọng Nghĩa 3 năm, 3 tháng tù; Thân Nhựt Khoa 3 năm, 6 tháng tù; Nguyễn Thành Tâm 3 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 38 bị cáo về tội danh “Cố ý làm hư hỏng tài sản", gồm: Trương Triệu Duy 3 năm, 6 tháng tù; Võ Thành Danh 3 năm tù; Võ Hải Long, Nguyễn Phương Bình, Nguyễn Minh Mẫn, Nguyễn Hoài Mẫn, Nguyễn Hoàng Nam, Huỳnh Văn Lợi, Nguyễn Văn Quân, Lê Minh Đồng, Nguyễn Minh Thuận, Bùi Văn Kiệt 2 năm, 6 tháng tù.

18 bị cáo bị tuyên án phạt 2 năm tù gồm: Nguyễn Văn Bin, Thái Văn Mẫn, Lý Hoàng Kha, Nguyễn Văn Bạc, Trà Văn Sang, Trần An Thuận, Thái Hữu Duy, Võ Văn Háo, Nguyễn Quốc Việt, Trần Hải Đăng, Bùi Tấn Kiệt, Lê Thanh Hào, Phạm Hoàng Tú Phi, Đặng Hoàng Đăng Khoa, Phan Nguyễn Trọng Hiệp, Phan Nguyễn Tuấn Anh, Dương Tuấn Kiệt, Huỳnh Tuấn Duy;

6 bị cáo: Trần Võ Minh Thuận, Đinh Hồng Phúc, Hồ Út Dương, Dương Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Ngọc Tỷ 2 năm tù, được hưởng án treo; 2 bị cáo Bùi Phú Thành, Tạ Nguyễn Đăng Khoa 1 năm 9 tháng tù, được hưởng án treo.

Hải Nam