BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ LĐ-TB&XH trả lời cử tri Tây Ninh về chế độ đối với những người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 16/04/2022 - 18:02

BTNO - Đối với những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các lực lượng thuộc tuyến đầu (y tế, công an, quân đội....) tử vong trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nếu bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Lực lượng tuyến đầu có nhiều cống hiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vừa qua, cử tri Tây Ninh đề nghị Chính phủ đưa đối tượng phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ mà hy sinh được hưởng chế độ liệt sĩ và đề nghị hỗ trợ thêm cho đội ngũ y, bác sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch và người tham gia tuyến đầu bị chết, bị ảnh hưởng sức khoẻ bởi dịch Covid-19 và bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ chính sách của Chính phủ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Tổ Covid-19 cộng đồng khóm, ấp và một số đối tượng khác ngoài lực lượng chính thức.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

Tại Việt Nam, trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, gây tổn hại đến sức khoẻ và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19, qua đó thực hiện được mục tiêu kép, vừa bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, dần đưa nước ta trở lại trạng thái bình thường mới.

Thời gian qua, để kịp thời ghi nhận, biểu dương đối với những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương đã có nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, thiết thực để ghi nhận, tôn vinh và khen thưởng về sự nỗ lực, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm thích ứng với trạng thái bình thường mới, ngày 17.11.2021, Chính phủ đã có Tờ trình số 521/TTr-CP đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách và đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, dự thảo nghị quyết có 6 chính sách lớn quy định về: nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19; thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bình ổn giá trang thiết bị y tế; chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Về đề nghị của cử tri, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2021 quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận liệt sĩ.

Vì vậy, đối với những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các lực lượng thuộc tuyến đầu (y tế, công an, quân đội....) tử vong trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nếu bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận. 

Ngọc Diêu – Tâm Phạm