BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua bình chọn “Giọng hát Việt nhí” 

Cập nhật ngày: 08/03/2024 - 17:30

Các đối tượng đã hack tài khoản cá nhân bằng cách gửi đường link nhờ chủ tài khoản Facebook truy cập vào trang web giả mạo, để bình chọn "Giọng hát Việt nhí".

Hiện nay, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin hoặc chưa am hiểu nhiều về công nghệ thông tin. 

Sập bẫy bình chọn "Giọng hát Việt nhí” 

Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan ra thông báo đang tiến hành xác minh tin báo tố giác tội phạm đối với một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng qua Facebook cá nhân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Các đối tượng đã hack hơn 400 tài khoản Facebook cá nhân bằng cách gửi đường link nhờ chủ tài khoản Facebook truy cập vào trang web giả mạo, có mã độc để bình chọn "Giọng hát việt nhí”.

Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. (Ảnh minh họa).

Sau đó, các đối tượng dùng số điện thoại ảo trên tnternet để đổi thông tin, mật khẩu Facebook chiếm đoạt được và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhắn tin mượn tiền của những người thân, bạn bè tài khoản Facebook đã bị chiếm đoạt".

Đường link dẫn dụ các chủ tài khoản Facebook truy cập vào trang Web giả mạo bình chọn "Giọng hát việt nhí” là: https.news-everyday247.weebly.com.

Đối với các tài khoản Facebook chiếm đoạt được, các đối tượng sẽ nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho bạn bè, người thân của tài khoản Facebook này để mượn tiền với lý do hàng về mà ngân hàng đang bảo trì và yêu cầu chuyển khoản vào một trong 3 tài khoản ngân hàng sau: Tài khoản ngân hàng Tpbank số 55681978888, tên chủ tài khoản: NGUYEN VAN KHANH.Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028674000, tên chủ tài khoản: NGUYEN VAN DUONG. Tài khoản ngân hàng Vietinbank số 100875981227, tên chủ tài khoản: NGUYEN HAI HA.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; nhiều bị hại chuyển tiền rất nhiều lần cho đối tượng, trong đó có một số nạn nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nhiều người sập bẫy

Trước đó qua theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, có nhiều vụ việc người dùng mạng xã hội Facebook bị chiếm quyền sử dụng tài khoản cá nhân.

Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản này nhắn tin đến người thân, bạn bè của họ để mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Qua công tác điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 2002, ngụ xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Xuân Quí (SN 2000, ngụ xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Đối tượng Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quí.

Các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn gửi tin nhắn qua Messenger đến các tài khoản cá nhân nhờ bình chọn "tài năng nhí” theo đường link do chúng tạo ra.

Khi các bị hại truy cập đường link dẫn đến trang web có giao diện "tài năng nhí” để bình chọn sẽ bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân và hack luôn tài khoản Facebook của bị hại.

Sau đó, các đối tượng gửi tin nhắn đến tài khoản Messenger trên Facebook bạn bè, người thân của bị hại để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.

Cơ quan công an xác định chỉ trong 5 tháng cho đến lúc bị bắt, Thủy và Quí đã dùng thủ đoạn trên để hack thành công hơn 300 tài khoản Facebook của nhiều người trên cả nước và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Tháng 1/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đức Thủy 13 năm 3 tháng tù; Nguyễn Xuân Quí 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi người để nâng cao cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội. Khi cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra chính xác thông tin của người nhận để không rơi vào bẫy lừa đảo của chúng.

Trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên, thì liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Nguồn nguoiduatin