BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 2021-2023: Hội LHPN huyện Châu Thành thực hiện tốt Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương 

Cập nhật ngày: 30/03/2023 - 23:37

BTNO - Sáng 30.3, Hội LHPN huyện Châu Thành sơ kết hoạt động quý I.2023 và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2023.

Khen thưởng các tập thể vá cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2023.

Trong 3 tháng đầu năm, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, nổi bật là thi đua kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc với việc vận động trao tặng gần 1.000 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo tại 8 xã gần 400 triệu đồng.

Hội LHPN huyện phối hợp thăm, khám bệnh miễn phí và tặng trên 1.000 phần quà cho các đối tượng chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, tổng trị giá 324 triệu đồng; vận động mạnh thường quân xây tặng 1 “Mái ấm biên cương” trị giá 60 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Hoà Thạnh.

 Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình như: “Nuôi heo đất”; “Hũ gạo tình thương”; “Mẹ đỡ đầu”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2023, Hội LHPN huyện phối hợp các đơn vị, vận động mạnh thường quân trao tặng trên 22.000 phần quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn và các chốt phòng, chống dịch, trị giá trên 7 tỷ đồng; vận động hội viên phụ nữ đóng góp thực hiện tuyến đường thắp sáng đường quê dài 1.000m trên địa bàn xã Biên Giới trị giá 20 triệu đồng; các xã biên giới tổ chức trao hơn 1.800 suất học bổng, trao 89 suất vốn khởi nghiệp và xây tặng 7 mái ấm tình thương, trên 1 tỷ 600 triệu đồng.

Dịp này, Hội LHPN huyện khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2023”.

Thiện Nhân