BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hành trình truy tìm tên trộm “bí ẩn” 

Cập nhật ngày: 06/01/2024 - 08:21

BTNO - Từ tháng 3 đến tháng 7.2023, trên địa bàn thị xã Trảng Bàng liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập ban đêm trộm cắp tài sản vào khoảng thời gian từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn.

Đối tượng chuẩn bị kìm cắt, tua vít, kéo... đi từ phía sau hoặc bên hông nhà người dân cắt hàng rào kẽm B40 rồi xoắn lại thành hình lò xo để tạo lối vào và đường tẩu thoát, sau đó cắt khoen cửa sau, cửa chính hoặc song sắt cửa sổ đột nhập vào bên trong cạy khoá tủ, lấy tiền, vàng, kim cương, hột xoàn... Điều đặc biệt là đối tượng không lấy điện thoại di động, xe máy.

Không dấu vết

Đối tượng thường nhắm vào các căn nhà chữ đinh hoặc các cửa hàng xung quanh có hàng rào lưới B40, phía sau hoặc tường nhà, hàng rào tiếp giáp với đường mương nước hoặc bờ suối để ra tay...

Các vụ mất trộm liên tiếp xảy ra, gây cho người dân bất an, lo lắng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Trảng Bàng nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp, ngày đêm truy tìm dấu vết của đối tượng. 

Hiện trường vụ đột nhập.

Ban chuyên án xác định đối tượng thường đeo găng tay, bịt khẩu trang và đội nón che kín mặt khi gây án, khiến cho công tác thu thập dấu vết gặp khó khăn. Trong khi các lực lượng căng mình truy tìm dấu vết thì các vụ đột nhập trộm cắp tài sản với thủ đoạn trên liên tiếp xảy ra trên địa bàn, làm cho Ban chuyên án càng thêm nóng lòng, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Để bảo đảm ANTT, trấn an dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định chuyển giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Phó trưởng Ban thường trực chuyên án.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban chuyên án cho biết: “Ban chuyên án đánh giá thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, hầu như không để lại dấu vết. Gây án xong, đối tượng lại thoát ra theo con đường cũ. Thủ phạm tỏ ra rất tinh quái, nhiều kinh nghiệm, luôn đeo găng tay khi đột nhập vào nhà và lựa địa điểm bị sơ hở để ra tay”...

Qua điều tra cho thấy, sau khi lấy trộm được tài sản, đối tượng rời khỏi hiện trường và tìm mọi cách tránh camera an ninh của nhà dân. Một số camera chỉ ghi lại được rất ít hình ảnh, không rõ mặt hoặc nhận dạng kém, các trinh sát hình sự và điều tra viên đã mất rất nhiều thời gian rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, được biết trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 3.2023 trên địa bàn tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập với thủ đoạn tương tự. Trong quá trình họp Ban chuyên án, Đại tá Trần Văn Luận- Phó Giám đốc Công an tỉnh, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh tham gia cùng chuyên án cho biết, từ những manh mối của hiện trường để lại, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng giống như vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở thị xã Trảng Bàng vào năm 2011. Trong lúc lấy lời khai, đối tượng gây ra vụ trộm năm đó khai nhận, sai lầm của đối tượng là đã từng đi chung với người nhà (cháu của đối tượng) để trộm cắp tài sản và sử dụng điện thoại của nạn nhân nên không thể che giấu hành vi phạm tội.

Từ manh mối đó, Ban chuyên án tiến hành khoanh vùng đối tượng, làm việc không kể ngày đêm, kiểm tra lại tình tiết các vụ án đã xảy ra. Quá trình truy tìm dấu vết, các điều tra viên đã thu được dấu chân tại hiện trường, qua đó xác định đối tượng gây án cao khoảng 1,6m, có nhiều điểm tương đồng với các vụ án đã xảy ra trước đó.

Ráp mối các thông tin thu thập được, Ban chuyên án đặt ra nhiều nghi vấn về đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (Tý Em), sinh năm 1977, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn huyện Gò Dầu, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, ra tù năm 2014, bỏ địa phương, về sinh sống tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua công tác nắm tình hình, các trinh sát biết được, năm 2022, Sơn về sinh sống tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, không có nghề nghiệp. Đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về tài sản như xây nhà lớn, sử dụng xe ô tô... đặc biệt, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10.2023, Sơn thường xuyên chở vợ sang casino bên phía Campuchia để đánh bạc.

Cuối tháng 7.2023, sau ngày Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp Công an huyện Gò Dầu mời làm việc thì đối tượng tỏ ra cảnh giác, ngưng hoạt động, thường xuyên ở nhà, thậm chí còn cạo đầu cúng bái, thể hiện mình đã “rửa tay gác kiếm”, khiến cho Ban chuyên án không thu thập được thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Sa lưới

Sau nhiều ngày đêm bố trí lực lượng đeo bám, trinh sát xác định đối tượng Nguyễn Thanh Sơn không có mặt tại nhà ở khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu mà thuê nhà ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và thay đổi chỗ thuê nhà liên tục. Qua đeo bám, các trinh sát còn phát hiện, vào 15 giờ hằng ngày, Sơn điều khiển xe mô tô đi rước một đối tượng lạ mặt đi về hướng thị xã Trảng Bàng và quay về nhà lúc 4 giờ sáng hôm sau.

Với tài liệu thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Sơn chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm đột nhập trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Đối tượng Sơn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nên rất ngoan cố, khó đấu tranh. Ban chuyên án quyết định bắt quả tang Sơn cùng với tang vật chứng cứ.

Sau gần 4 tháng ẩn mình của tên trộm, Ban chuyên án nhận định, theo quy luật, hết tiền đối tượng sẽ tiếp tục đi trộm tài sản. Tiếp tục đeo bám, vào lúc 15 giờ ngày 20.11.2023, các trinh sát phát hiện đối tượng Sơn điều khiển xe mô tô từ căn nhà thuê tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực ngã 4 Quán Đôi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh rước một đối tượng đi về hướng thị xã Trảng Bàng. Ngay trong đêm, tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng xảy ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn gây án giống của đối tượng Sơn.

Xác định thời điểm chín muồi, Đại tá Lý Hồng Sinh- Trưởng Ban chuyên án quyết định phá án, lực lượng trinh sát chia thành 3 tổ công tác, lựa chọn thời điểm thuận lợi tiến hành bắt giữ Sơn. Việc bắt giữ đối tượng gặp khó khăn, bởi Sơn thuê nhà có 2 lớp khoá (cổng ngoài, cửa trong), phía sau nhà thông với con hẻm nhỏ và nhiều nhà sát nhau. Đến 10 giờ ngày 21.11.2023, các tổ công tác phối hợp Phòng nghiệp vụ an ninh Công an thị xã Trảng Bàng và Công an huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ập vào căn nhà số 10/10 B, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn. Khám xét nhà thuê của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ toàn bộ vàng, tiền là tang vật vụ trộm vào đêm 20.11.2023. Đấu tranh khai thác nhanh, ban đầu Sơn quanh co, chỉ khai đi trộm một mình nhưng trước các chứng cứ thu thập được, Sơn phải khai ra đồng bọn là Nguyễn Hoài Thanh, từng đi tù chung với Sơn ở trại giam Cây Cầy.

17 giờ ngày 22.11.2023, Tổ công tác nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh (Vinh), 40 tuổi, ngụ ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành. Quá trình đấu tranh, Sơn và Thanh khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm đột nhập trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, lấy cắp tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng và thực hiện thêm 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh...

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn khai nhận, mặc dù tính toán tỉ mỉ, chọn địa điểm kỹ càng để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là trong thời gian chở Thanh đi cùng để trộm cắp tài sản, Sơn không cho Thanh biết rõ là trộm nhà nào, địa chỉ ở đâu, phòng trường hợp khi bị bắt, Thanh sẽ không biết địa chỉ để khai nhận.

Vụ án kết thúc, băng trộm sa lưới, Ban chuyên án thở phào nhẹ nhõm sau bao ngày đeo bám và vui hơn hết là những lá thư cảm ơn của người dân gửi tới lực lượng Công an đã vượt qua mọi khó khăn để phá thành công chuyên án, tóm gọn các đối tượng, góp phần làm trong sạch địa bàn, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hà Thuỷ - Tấn Lực

Chuyên án kéo dài gần 4 tháng, tài liệu chứng cứ thu thập được từ hiện trường rất ít, chuyên án có lúc tưởng chừng như rơi vào bế tắc vì đối tượng hoạt động lưu động, ma mãnh, chuyên nghiệp: đeo găng tay, né tránh camera, hoạt động vào đêm khuya và chọn địa điểm vắng người để ra tay; đặc biệt, đối tượng thuê nhà ở tỉnh khác, sau đó di chuyển về địa phương phạm tội rồi quay về chỗ ở ngay trong đêm, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra...