Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” 

Cập nhật ngày: 09/09/2022 - 00:12

BTN - Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong tổ chức Hội và cán bộ, hội viên. Hướng đến Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã quan tâm, sâu sát, hướng dẫn các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời triển khai thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, tiến hành đại hội ở cơ sở thành công và theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Văn Đẹp, ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Tây Ninh trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua?

Ông Nguyễn Văn Đẹp: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tổ chức Hội các cấp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh có nhiều hoạt động nổi bật, hiệu quả trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp Hội nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần “Nghĩa tình đồng đội”, giúp nhau phát triển kinh tế- nhất là trong đợt dịch Covid-19 bùng phát. Duy trì tốt việc góp vốn xoay vòng không lãi, nguồn quỹ Hội ở cơ sở và chi hội.

Các đơn vị vận động trên 32.000 phần quà, trị giá gần 10 tỷ đồng để thăm hỏi hội viên, gia đình chính sách; đóng góp 100 triệu đồng tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên xây dựng nhà khách và 150 triệu đồng Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Trung ương Hội phát động; tổ chức thăm lực lượng phòng, chống dịch, hỗ trợ nhân dân và cựu chiến binh trong vùng giãn cách bằng tiền và vật chất trị giá gần 3 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh các cấp còn chung tay xây dựng và sửa chữa được 453 căn nhà ở cho hội viên trị giá gần 22 tỷ đồng, góp phần kéo giảm 213 hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo, đạt 91% Nghị quyết Đại hội.

Phóng viên: Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, xin ông cho biết những bài học kinh nghiệm mà Hội Cựu chiến binh tỉnh rút ra trong nhiệm kỳ qua là gì?

Ông Nguyễn Văn Đẹp: Hội Cựu chiến binh các cấp phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng; bám sát và cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Hội; nâng cao bản lĩnh chính trị và vai trò gương mẫu cho cán bộ, hội viên.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 (ảnh minh hoạ) 

Các hoạt động của Hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến binh; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với hội viên. Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; có phương pháp vận động, tập hợp, đoàn kết cựu chiến binh, vận động quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế phối hợp và tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tích cực nghiên cứu và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; hướng hoạt động về cơ sở; kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, chọn các khâu đột phá để thực hiện.

Phóng viên: Trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp gì? Đâu là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đẹp: Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định mục tiêu chính là tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: động viên cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Cựu chiến binh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào của đất nước, địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cựu chiến binh.

Động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Hội.

Ngoài ra, đơn vị cũng xác định 3 khâu đột phá là: xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu; tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương phát triển bền vững. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Tây Ninh.

PHƯƠNG THẢO