BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Nâng cao hoạt động mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” 

Cập nhật ngày: 08/06/2020 - 14:46

BTNO - Vừa qua, Đoàn Thanh niên TP.Tây Ninh tổ chức ra mắt và củng cố lại hoạt động mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” tại khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh.

Ra mắt các thành viên mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Tháng 6.2019, Đoàn Thanh niên thành phố Tây Ninh thành lập mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu 4 giảm của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình trong năm 2020, đội ngũ xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” được củng cố gồm có 12 cán bộ Đoàn tiêu biểu. Các thành viên mô hình có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức hoạt động tuyên truyền theo định hướng, hướng dẫn của cấp ủy, Đoàn cấp trên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp đỡ thanh thiếu nhi trên địa bàn tránh xa tệ nạn xã hội.

Cũngtại chương trình, người dân khu phố Ninh Đức được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an phường Ninh Thạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm tín dụng đen, tội phạm và tệ nạn ma túy, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân khu phố trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa không tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên phường Ninh Thạnh trao tặng 20 phần quà cho 20 đoàn viên thanh niên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 2 triệu đồng.

Nhật Quang