BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung tâm Chính trị huyện Bến Cầu: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị 

Cập nhật ngày: 09/05/2023 - 13:09

BTNO - Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giai đoạn 2022-2025.

Học viên đi thực tế tại Địa đạo Lợi Thuận.

Trong thời gian qua, Trung tâm Chính trị huyện Bến Cầu (gọi tắt là Trung tâm) không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị.

Trọng tâm trong năm 2023, Trung tâm xây dựng giải pháp “Đẩy mạnh tuyên truyền việc nhận diện các luận điệu sai trái, thù địch trong cán bộ, đảng viên thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng", được Thường trực Huyện uỷ xác nhận, triển khai thực hiện cho các lớp mở tại Trung tâm.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện mở và phối hợp tổ chức 5 lớp tại huyện, với 314 học viên tham gia. Thực hiện giải pháp đã đăng ký ngay từ đầu năm. Trung tâm biên soạn tài liệu dùng báo cáo phụ khoá, nội dung bài giảng tập trung phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngay trên lớp; lồng ghép hướng dẫn học viên đẩy mạnh thông tin tích cực; giới thiệu trang, nhóm ở địa phương để học viên biết, khai thác, sử dụng hiệu quả trang mạng xã hội theo quy định; kết hợp tổ chức cho học viên về nguồn tại căn cứ, di tích lịch sử cách mạng của địa phương theo điều kiện từng lớp; lồng ghép nội dung mở rộng câu hỏi trong viết bài kiểm tra, thu hoạch cuối khoá về lịch sử Đảng bộ địa phương.

 Trong quá trình giảng bài, đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm chức đã phân bố nhiều thời gian để tương tác học viên, gợi mở vấn đề để học viên hỏi và trả lời làm sáng rõ vấn đề; đồng thời, gợi mở học viên có những đề xuất, ý tưởng mới để nâng cao chất lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng cho cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Với hiệu quả nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, kết quả học viên các khoá đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. Đảng bộ huyện không có cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cổ xuý các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng xã hội.

Với những nỗ lực trong công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, thời gian qua Trung tâm Chính trị huyện Bến Cầu được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; tặng bằng khen hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ; tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang Son