Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND huyện Tân Biên: Sơ kết biểu dương cán bộ tiêu biểu 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019- 2024 

Cập nhật ngày: 16/01/2024 - 14:59

BTNO - Sáng 15.1, tại Hội trường UBND xã Hòa Hiệp, UBND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết biểu dương cán bộ tiêu biểu 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019- 2024.

Bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện Tân Biên.

Đến dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo một số cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Biên, 3 xã biên giới trong huyện Tân Biên, chỉ huy 15 đồn biên phòng trong tỉnh.

Thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện luôn chủ động tích cực phối hợp với BĐBP có nhiều chủ trương, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Tăng cường triển khai các kế hoạch cao điểm, xác lập chuyên án, vụ án và làm tốt công tác phối hợp trong phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Kết quả, các đồn biên phòng phát hiện bắt giữ hàng hoá, buôn lậu, gian lận thương mại gồm: 50 vụ vắng chủ, thu giữ tang vật gồm 47,8 ngàn bao thuốc lá ngoại, 2,5 ngàn khẩu trang y tế, 52 kg pháo, bắt 27 vụ/24 đối tượng, tang vật gần 12 ngàn gói thuốc lá các loại; hơn 631kg pháo; 3,13 m3 gỗ các loại; 140 kg gỗ trắc bông; 40kg quần áo; 150kg gạo; 01 xe ô tô; 04 xe honda.

Bà Nguyễn Thị Thành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp và thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện Tân Biên giai đoạn 2019- 2024.

Tổng số tiền xử phạt và bán tang vật hơn 341 triệu  đồng. Khởi tố 09 vụ/15 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Xử phạt vi phạm hành chính 675 vụ/1186 đối tượng. Số tiền phạt gần 3 tỷ  đồng. Chuyển Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 09 vụ/26 đối tượng. Số tiền phạt hơn 378 triệu đồng.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng chủ trì, cùng các lực lượng, địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Kết quả, đến nay đã có 11 tập thể và 156 hộ gia đình có đất sản xuất giáp đường biên giới, tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc,  gắn với phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, v.v...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện Tân Biên ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các ngành, các cấp, các đồn biên phòng, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã biên giới trong thời gian qua đã góp phần xây dựng bảo vệ an ninh biên giới vững chắc.

Nhân dịp này, UBND huyện Tân Biên khen thưởng cho 14 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp và thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện 5 năm qua.

Đại Dương