Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CHÂU THÀNH:

Rủ nhau chơi số đề, 3 bị cáo lãnh án

Cập nhật ngày: 20/10/2018 - 09:30

BTN - Ngày 3.10, TAND Châu Thành xét xử bị cáo Trần Thị Kim Vui (SN 1980), Nguyễn Ngọc Hưởng (SN 1953) và Nguyễn Chí Phượng (SN 1951), ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành về tội “Ðánh bạc”.

Khoảng 10 giờ ngày 30.3.2018, Công an Châu Thành tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Vui đang thực hiện hành vi nhận phơi số đề cho Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại nhà của Vui ở ấp Sa Nghe, xã An Cơ. Tang vật thu giữ gồm nhiều tờ phơi, điện thoại di động và các tang vật có liên quan

Qua quá trình điều tra, Công an Châu Thành xác định, Vui bắt đầu ghi số đề từ tháng 11.2017 trên cơ sở kết quả của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) các tỉnh miền Nam. Hưởng và nhiều người khác làm tay em chuyên phơi đề cho Vui, Vui sẽ hưởng chênh lệch 70% (tức là khách giao cho Vui 1 triệu đồng phơi đề, Vui hưởng 700.000 đồng). Vui cũng trực tiếp ghi số đề bán cho khách mua với giá 80% (khách mua số đề của Vui là 1 triệu đồng, Vui hưởng 800.000 đồng). Với phương thức trên, cứ khoảng 8 giờ 30 phút hằng ngày, Vui đến các quán cà phê trong khu vực xã An Cơ, xã Ðồng Khởi và xã Phước Vinh ghi số đề cho khách.

Ðến 14 giờ cùng ngày Vui quay về nhà dùng điện thoại di động nhận phơi đề qua cuộc gọi và nhắn tin từ Hưởng và khách hàng, ghi ra giấy theo dõi. Khi có kết quả XSKT, Vui tính tiền thắng thua thông báo cho các tay em biết. Ngày hôm sau, Vui hẹn gặp các tay em và khách hàng đến quán cà phê để chung tiền thắng thua. Cụ thể, 16 giờ ngày 30.3.2018, Vui nhận phơi đề theo kết quả của Công ty XSKT Vĩnh Long trên 34 triệu đồng, bị bắt quả tang. Vui còn khai nhận, ngày 28.3.2018, phơi đề Vui bán cho khách theo kết quả Công ty XSKT Ðồng Nai trên 5,8 triệu đồng.

Do cùng địa phương, nên Hưởng mua số đề của Vui, trung bình mỗi ngày mua khoảng 300.000 đồng. Sau đó, Hưởng rủ thêm Phượng cùng ghi số đề bán cho khách và giao lại phơi đề cho Hưởng để hưởng chênh lệch 72%. Cụ thể, ngày 21.3.2018, Hưởng nhận 5 cuộc gọi giao phơi số đề từ Phượng trên 7 triệu đồng. Ngày 30.3.2018, Hưởng nhận 3 cuộc gọi giao phơi số đề từ Phượng số tiền trên 4,7 triệu đồng. Ngoài ra, Hưởng còn tham gia mua các con số đề trực tiếp thắng thua với Vui trên 1 triệu đồng.

Do cần tiền tiêu xài nên Phượng nhận ghi số đề bán cho khách, sau đó giao phơi lại cho Hưởng hưởng chênh lệch 77,8%. Cụ thể, ngày 21.3.2018, Phượng ghi số đề bán cho khách, giao phơi đề lại cho Hưởng trên 7 triệu đồng. Ngày 30.3.2018, Phượng ghi số đề bán cho khách qua kết quả của Công ty XSKT Vĩnh Long trên 4,7 triệu đồng.

TAND Châu Thành tuyên phạt Trần Thị Kim Vui 3 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Hưởng 30 triệu đồng và Nguyễn Chí Phượng 20 triệu đồng

H.Q