Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban CHQS huyện Gò Dầu: Sơ kết thực hiện quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội 

Cập nhật ngày: 23/06/2023 - 19:37

BTNO - Sáng 22.6, Ban CHQS huyện Gò Dầu sơ kết, rút kinh nghiệm một năm thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội (Quy chế số 775). Đến dự có Đại tá Trần Quốc Hưng- Phó Chủ nhiệm Bộ CHQS tỉnh.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Gò Dầu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế số 775, nền nếp, chế độ quản lý, báo cáo, thông báo, định hướng, rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận quân nhân được thực hiện nghiêm.

Đơn vị phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng, các kênh thông tin để nắm chắc tình hình đơn vị, diễn biến tư tưởng của bộ đội, tiến hành công tác tư tưởng với nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới; kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ vững ổn định tư tưởng, thống nhất, đồng thuận cao trong đơn vị.

100% cán bộ, nhân viên đơn vị có tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Đại tá Trần Quốc Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của trên về thực hiện Quy chế số 775; tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của bộ đội trước thông tin xuyên tạc, chống phá.

Thường xuyên rà soát tình hình chính trị nội bộ; phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Dịp này, Ban CHQS huyện Gò Dầu khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội.

Đỗ Hữu