Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

Cập nhật ngày: 23/03/2024 - 12:47

BTNO - Ngày 22.3, UBND huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, toàn huyện xảy ra 121 vụ phạm pháp hình sự, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 39 vụ trật tự xã hội, 8 vụ cờ bạc, 12 vụ kinh tế- chức vụ- tham nhũng, 54 vụ ma túy, 4 vụ giao thông, 2 vụ môi trường và 2 vụ lĩnh vực khác. Các ngành chức năng đã điều tra làm rõ 119 vụ, 313 đối tượng, đạt 98,4%; đưa ra khởi tố 116 vụ với 302 bị can. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 22 vụ, đã điều tra, làm rõ 21 vụ với 32 đối tượng, đạt 95,5%;

Đáng chú ý, tội phạm giết người tăng 4 vụ; xâm hại tình dục trẻ em tăng 4 vụ; tàng trữ vũ khí quân dụng tăng 1 vụ; chống người thi hành công vụ tăng 1 vụ; tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp; người Việt Nam bị lừa xuất cảnh sang làm trong các đường dây lừa đảo qua mạng, cờ bạc trực tuyến và bị cưỡng bức lao động tại các casino bên kia biên giới còn xảy ra; tội phạm “đường phố” liên quan đến mâu thuẫn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn.

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện Bến Cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực vận động người dân tham gia; củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình như: Tuần tra nhân dân, Tổ dân cư tự quản, mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”...; triển khai thực hiện mô hình mới “Nhà trọ văn minh, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội” và nhân rộng mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” thực sự có hiệu quả...

UBND huyện Bến Cầu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra 22 vụ TNGT đường bộ, làm chết 20 người và bị thương 12 người. Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an huyện phối hợp tổ chức được 2.128 ca tuần tra kiểm soát trật tự ATGT với 4.318 cán bộ, chiến sĩ tham gia; đã lập biên bản 2.124 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.207 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 415 trường hợp và ra quyết định xử phạt 1.527 trường hợp với số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện không xảy ra cháy nổ. Công an huyện và các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC đối với 660 lượt cơ sở; đã lập biên bản xử phạt hành chính 1 cơ sở, với số tiền 4 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện Bến Cầu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2023.

Quang Son