Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tổng kết mô hình nhân rộng “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” năm 2023 

Cập nhật ngày: 15/11/2023 - 18:08

BTNO - Mới đây, UBMTTQVN huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tổng kết mô hình nhân rộng “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” năm 2023.

UBND xã Lợi Thuận trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện mô hình nhân rộng “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” năm 2023.

Toàn huyện Bến Cầu 7 cơ sở thờ tự tôn giáo Cao Đài, 4 điện thờ Phật mẫu, 4 chùa và 1 tịnh xá; với gần 24.700 tín đồ và phật tử. Năm 2023 là năm thứ hai huyện Bến Cầu triển khai thực hiện nhân rộng mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” tại 2 họ đạo Cao Đài liên xã Lợi Thuận - Thị trấn và họ đạo Cao Đài Tiên Thuận.

Để góp phần triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả, thời gian qua các cấp uỷ, chính quyền cấp xã phối hợp với Ban Cai quản họ đạo vận động và trao tặng 245 phần quà, 1.000 quyển tập và hỗ trợ xây tặng 9 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, tín đồ nghèo, khó khăn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, làm đường GTNT... với tổng trị giá gần 820 triệu đồng.

Dịp này, UBMTTQVN huyện Bến Cầu vận động, trao tặng 40 phần quà cho tín đồ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 12 triệu đồng; UBND xã Lợi Thuận trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện mô hình nhân rộng “Tuyên truyền pháp luật trong tôn giáo” năm 2023.

Quang Son