Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ nhiệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959-3.3.2022) 

Cập nhật ngày: 22/02/2022 - 09:07

BTNO - Tối 21.2, tại xã Suối Ngô (huyện Tân Châu), Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959-3.3.2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989-3.3.2022) cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Lam đóng quân trên địa bàn xã.

 

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Đến dự có Đại tá Đinh Viết Bình- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bà Trang Thị Kim Liễu- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn xã.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Xuân biên cương” diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi nổi với những bài hát ca ngợi về hình ảnh, nét đẹp của người lính bộ đội biên phòng Việt Nam luôn nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Tình cảm gắn bó giữa người lính biên phòng cùng nhân dân nơi biên cương Tổ quốc đoàn kết lao động sản xuất, giữ gìn an ninh biên giới, đồng lòng chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959-3.3.2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989-3.3.2022), Phòng Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình Nghệ thuật tuyên truyền tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Đồn Biên phòng Suối Lam đóng quân trên địa bàn xã Suối Ngô là nơi tổ chức đêm văn nghệ đầu tiên trong chương trình.

Các đại biểu dự.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống vẻ vang, niềm tự hào của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các cấp gặp gỡ chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhật Quang