Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Bến Cầu: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022 

Cập nhật ngày: 15/12/2022 - 09:04

BTNO - Chiều 14.12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cầu tổng kết công tác quốc phòng - địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

UBND huyện Bến Cầu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2022, huyện Bến Cầu thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả 2 cấp huyện và xã, đảng viên nhập ngũ đạt 1,66%; triển khai và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt yêu cầu đề ra.

Chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2021-2025 đúng tiến độ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp lực lượng Công an, Biên phòng tuần tra, kiểm soát, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các cao điểm, lễ, tết; duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trao đổi thông tin với lực lượng vũ trang và chính quyền Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại, mua bán trao đổi hàng hoá và thâm thân nhân, giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngoài ra, các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát hơn 720 cuộc với trên 5.100 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và chủ hộ dân ấp biên giới với 150 người tham gia; 2 trường THPT Nguyễn Huệ và Huỳnh Thúc Kháng tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh đúng nội dung và thời gian theo quy định cho hơn 1.600 học sinh.

Tổ chức tuyên truyền Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng đến quần chúng nhân thông qua các đợt sinh hoạt, lễ hội với gần 5.000 lượt người tham gia.

Việc xây lực lượng Dân quân tự vệ đạt 1,82% dân số toàn huyện, đảng viên đạt 27,32%, trong năm thành lập Trung đội tự vệ Công ty cổ phần TKG Teakwang Mộc Bài. Tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 20.400 đối tượng gần 10,5 tỷ đồng; trợ cấp 1 lần cho hơn 16.000 đối tượng hơn 9 tỷ đồng, tổ chức cấp phát gần 11.500 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách.

Dịp này, UBND huyện Bến Cầu khen thưởng cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2022.

Khánh Hội