Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Rút toàn bộ lực lượng Công an, Dân quân tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới 

Cập nhật ngày: 10/12/2022 - 20:33

BTNO - Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh vừa gửi thông báo đến Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Ban CHQS, Công an các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng về việc rút lực lượng Công an, Dân quân tăng cường BĐBP tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới.

Theo đó, rút 100% lực lượng Công an, Dân quân tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. Công tác bàn giao lực lượng Công an, Dân quân tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 dự kiến được tổ chức tại các đồn, trạm Biên phòng có lực lượng tăng cường vào ngày 14.12; các đơn vị tiếp nhận sẽ bảo đảm phương tiện đưa lực lượng tăng cường về đơn vị mình.

Đây là nội dung Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc triển khai điều chỉnh tổ, chốt, lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, vùng biển Tây Nam.

Với 240km đường biên giới tiếp giáp các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tây Ninh áp lực hơn rất nhiều so với các tỉnh, thành không có đường biên giới. Một mặt, tỉnh phải tập trung phòng, chống dịch trong nội địa, nhất là nguy cơ lây lan dịch từ Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch lần thứ 4. Mặt khác, phải thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Cao điểm, ngoài các điểm chốt chặn, trạm kiểm soát của BĐBP tỉnh, toàn tỉnh lập gần 200 chốt dã chiến kiểm soát phòng chống dịch trên tuyến biên giới với sự thường trực của ba lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Dân quân, trong đó có cả lực lượng BĐBP các tỉnh, thành khác tăng cường cho Tây Ninh.

Giai đoạn đầu phòng chống dịch, hầu hết các chốt dã chiến đều tạm bợ, thiếu thốn.

Ban đầu, hầu hết các chốt dã chiến phòng, chống dịch Covid-19 chỉ được dựng tạm bợ với mái lợp tôn, nhà bạt, tăng võng mắc giữa rừng và đồng ruộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ chiến sĩ (CBCS).

Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh, các chốt dần được xây dựng kiên cố, có hệ thống nước sạch và điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, CBCS các chốt, trạm thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà động viên của các tổ chức, cá nhân và được hưởng chính sách hỗ trợ hằng tháng theo quy định.

Với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đến thời điểm này, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, mọi hoạt động kinh tế, đời sống xã hội trở lại bình thường. Kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi ấn tượng. Năm 2022, lần đầu tiên sau nhiều năm 100% chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đề ra, trong đó có 9/9 chỉ tiêu về kinh tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Kinh tế phục hồi nhanh, GRDP tăng cao 9,56%, vượt kế hoạch đề ra (KH 6,5%), cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước (cả nước: 8%) xếp thứ 16/63 tỉnh thành, phố; xếp thứ nhất trong 8 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.700 USD vượt kế hoạch đề ra; quy mô nền kinh tế vươn lên xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố.

Doanh nghiệp và mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh thăm, tặng quà động viên CBCS làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Việc tổ chức rút toàn bộ lực lượng Công an, Dân quân tăng cường BĐBP tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới ở thời điểm này khẳng định sự tự tin hoà nhập quốc tế sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, giải quyết được nhu cầu sớm trở về của CBCS lực lượng vũ trang tăng cường ở các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới của tỉnh từ năm 2019 đến nay.

Phương Thúy