Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trên thao trường “Sáng mãi Điện Biên” 

Cập nhật ngày: 21/03/2024 - 14:57

BTNO - Trong những ngày này, lực lượng vũ trang (LLVT) Tây Ninh đang ra sức thi đua “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Quân nhân dự bị huyện Dương Minh Châu huấn luyện trên thao trường.

159 cán bộ khung dự bị động viên 3 huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên quyết tâm lập thành tích cao nhất trong huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT các huyện năm 2024.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhưng trên bãi tập, 159 cán bộ khung dự bị động viên 3 huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên, từ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng đơn vị dự bị động viên áo ướt đẫm mồ hôi vẫn hăng say huấn luyện.

Thiếu tá Võ Thành Quý- Tiểu đoàn trưởng khung thường trực huyện Dương Minh Châu cho biết: “Đợt huấn luyện này tổ chức trong thời gian ngắn, nội dung chương trình nhiều, thời tiết lại nắng gắt nhưng anh em trong toàn đơn vị nỗ lực học tập, nắm tương đối tốt các nội dung huấn luyện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn về mọi mặt”.

Đại uý Nguyễn Văn Cảnh (ngụ ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên), Trung đội trưởng Trung đội Cối 82, Tiểu đoàn dự bị động viên huyện Tân Biên, nhập ngũ tháng 3.2005, biên chế vào Tiểu đoàn 180 Vệ binh Bộ Tham mưu, Quân khu 7, xuất ngũ về địa phương tháng 3.2008.

Tuy xuất ngũ đã khá lâu, nhưng tác phong, phương pháp chỉ huy của anh vẫn đĩnh đạc, dứt khoát. Đại uý Cảnh chia sẻ: “Anh em đa phần xuất thân từ nghề nông, cuộc sống gia đình chưa ổn định, phải đi làm ăn xa. Dù vậy, khi có lệnh động viên huấn luyện, chúng tôi đều xác định trách nhiệm của mình đối với địa phương, nhanh chóng thu xếp công việc gia đình, có mặt đúng thời gian để tham gia đầy đủ công tác động viên huấn luyện năm 2024”.

Các quân nhân dự bị huyện Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu học tập chính trị tại hội trường.

Đại uý Ngô Huy Giáp- Chính trị viên Tiểu đoàn dự bị động viên huyện Tân Châu, ngụ tổ 8, ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu vui vẻ cho biết: “Đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – tiến lên giành 3 nhất”, ai cũng đăng ký quyết tâm lập thành tích cao nhất.

Chúng tôi quyết noi gương cha, anh trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngày nào, chịu đựng gian khổ để huấn luyện trong mọi điều kiện, thời tiết nắng mưa, để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đó là một trong những yếu tố để tiểu đoàn hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong thời gian động viên huấn luyện”.

Thượng tá Võ Văn Thảo- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Dương Minh Châu cho biết: “Để quân nhân dự bị yên tâm huấn luyện, xác định rõ nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác nắm tình hình.

Quân gửi trong dân chính quy như bộ đội thường trực.

Trước khi tập trung Ban Chỉ đạo huấn luyện, cơ quan quân sự huyện, cán bộ khung huấn luyện đã gặp gỡ trao đổi với gia đình để các quân nhân dự bị yên tâm làm nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm, động viên anh em, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Huy Thường