Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Kiểm tra công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của Quân khu 7 và Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 06/11/2023 - 07:54

BTNO - Mới đây, tại Sư đoàn 5, Đoàn công tác Ban Vì tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2023 của Quân khu 7 tại Sư đoàn 5.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đoàn công tác ham quan mô hình nuôi gà đẻ trứng của Trung đoàn 5.

Tham gia buổi kiểm tra có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

 Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Nổi bật, các đơn vị thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, thông tin tuyên truyền và tạo mọi điều kiện cho chị em học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các quyền lợi về chính trị của nữ quân nhân được xem xét bình đẳng như nam quân nhân. So với tổng số cán bộ của toàn quân khu, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 0,78%; cán bộ nữ được quy hoạch chức danh quản lý, chỉ huy đạt 1,5% so với cán bộ diện quy hoạch toàn quân khu; có hơn 3% đảng viên được kết nạp so với tổng số đảng viên mới kết nạp trong toàn Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kết luận kiểm tra.

100% cán bộ, hội viên phụ nữ được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 100% nữ có việc làm thường xuyên và được bố trí công việc phù hợp chuyên môn, trình độ, năng lực, sức khỏe, hưởng lương đúng quy định. Các đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách, quan tâm phụ nữ khó khăn; bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sinh sản. Thành viên các gia đình nữ quân nhân, nữ công nhân viên luôn bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc gia đình và có hơn 98% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng quà cho quân nhân Sư đoàn 5 có hoàn cảnh khó khăn.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của Quân khu 7 trong thời gian qua. Đoàn kiểm tra nhận thức cán bộ nữ Sư đoàn 5 đều đạt 100% khá, giỏi. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó chú trọng chăm lo tốt đời sống chị em phụ nữ; quan tâm nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào đối với cán bộ nữ.... 

  Dịp này, đoàn công tác trao 15 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) tặng các quân nhân của Sư đoàn 5 có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Thuận