Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7: Dự và chỉ đạo công tác thi đua khối thi đua Sư đoàn và nhà trường 

Cập nhật ngày: 13/01/2024 - 14:53

BTNO - Chiều 11.1, tại Sư đoàn 5, khối thi đua Sư đoàn và nhà trường (Quân khu 7) gồm Sư đoàn 5, Sư đoàn 302 và Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến dự có Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 và thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Năm 2023, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của khối thi đua Sư đoàn và nhà trường thuộc Quân khu 7 bám sát nghị quyết, chỉ thị thi đua của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện và sự đột phá trong thực hiện thi đua, hướng trọng tâm vào nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhà trường; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt và vượt.

Từng cơ quan, đơn vị, nhà trường trong khối phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, các đợt cao điểm lễ, tết và nhiệm vụ đột xuất.

Thông qua các hoạt động thi đua tạo động lực, xây dựng nội bộ đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, thực hiện tốt nền nếp chính quy.

Sư đoàn 302 bàn giao Khối trưởng năm 2024 cho Sư đoàn 5.

Các mặt công tác thực hiện khá toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đời sống vật chất tinh thần cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

Các đơn vị thường xuyên phối hợp, hiệp đồng, gắn bó chặt chẽ với phương châm “Gần cơ sở, bám sát cơ sở, nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”.

 Năm 2024 với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng”, Đảng uỷ, chỉ huy và Hội đồng thi đua, khen thưởng khối Sư đoàn và nhà trường đề ra nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động trong phong trào thi đua quyết thắng; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách được giao quán triệt nắm chắc chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, nội dung chỉ tiêu thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung biểu dương và đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của khối thi đua Sư đoàn và nhà trường trong năm qua.

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua năm 2024.

Chính uỷ Quân khu yêu cầu khối thi đua tiếp tục quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hiểu sâu, hiểu kỹ về ý nghĩa, vai trò của phong trào thi đua quyết thắng, từ đó tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức nhiều hoạt động thi đua hiệu quả; chuẩn bị tốt cho các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của quân đội. tổ chức chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn, cũng như lực lượng vũ trang bảo đảm đón xuân đầm ấm, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Lê Thuận