BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu 

Cập nhật ngày: 23/06/2017 - 20:30

BTNO - Kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001- 28.6.2017), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa cán bộ, hội viên tiêu biểu.

Có 10 gia đình của cán bộ, hội viên được lựa chọn từ 9 xã, thị trấn và đơn vị Công an huyện được biểu dương.

Đây là những gia đình tiêu biểu, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; gia đình hiếu học, nề nếp gia phong; gia đình vượt khó; gia đình tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện…

Gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu được biểu dương.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của bữa cơm gia đình, nâng cao nhận thức cho cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe con cái và tăng cường sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, dịp này, Hội LHPN huyện Gò Dầu còn tổ chức hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình- Yêu thương và chia sẻ”.

Đối tượng dự thi là những gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, được chọn từ 9 xã, thị trấn và đơn vị Công an huyện Gò Dầu.

Đến với hội thi, mỗi gia đình chế biến và trình bày bữa cơm gia đình gồm 4 món (3 món chính và 1 món tráng miệng). Kết quả, sau một buổi thi tài, gia đình chị Nguyễn Thị Như Huỳnh, đơn vị Công an huyện đạt giải nhất và gia đình chị Võ Thị Hằng, đơn vị thị trấn Gò Dầu đạt giải nhì.

* UBND huyện Trảng Bàng cũng vừa tổ chức liên hoan “Gia đình văn hoá” năm 2017, khen thưởng 11 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu 3 năm liền (2014-2016).

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Tiễn tặng hoa và trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.
Tại liên hoan, các đại biểu cũng đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó ban nữ công Liên đoàn Lao động TP.HCM trao đổi, chia sẻ những câu chuyện thực tế về đời sống gia đình, với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”.

Qua mỗi câu chuyện kể đã giúp các gia đình rút kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như bí quyết nuôi dạy con cái, bí quyết để giữ ngọn lửa hạnh phúc gia đình…

* Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố Tây Ninh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và thể thao Thành phố tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017.

Tặng quà cho các gia đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Tại buổi liên hoan, các đại biểu cùng giao lưu với 3 gia đình tiêu biểu trong nuôi dạy con nên người; trong phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia xây dựng xã nông thôn mới; phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Dịp này, 50 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho hơn 27.000 gia đình văn hóa của Thành phố cũng đã được biểu dương.

N.H- Việt Khánh- Quế Hương


Liên kết hữu ích