Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần chấn chỉnh tình trạng lưu thông mất trật tự tại cầu Quan 

Cập nhật ngày: 11/03/2019 - 19:53

BTNO - Thời gian qua, đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng về tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực cầu Quan (TP.Tây Ninh) vào những giờ cao điểm. Thực tế, nhiều người điều khiển xe vô tư lấn làn, chạy ngược chiều,… gây ra cảnh lộn xộn, nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Cầu Quan là công trình nối liền hai bờ rạch Tây Ninh, nằm ngay khu vực trung tâm, thuận tiện di chuyển đi các nơi. Vì vậy, các phương tiện lưu thông qua khu vực này cần phải tuân thủ các biển báo chỉ dẫn đã được cơ quan chức năng lắp đặt, như biển cấm xe khách trên 16 chỗ ngồi và xe tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông qua cầu.

Khu vực đầu cầu (phía trụ sở UBND tỉnh), các phương tiện phải lưu thông ngang qua Vườn hoa Thắng Lợi theo nguyên tắc vòng xuyến; cấm dừng và đỗ phương tiện trên đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám (phía trước cơ quan Bộ CHQS tỉnh đến khu vực vườn hoa Thắng Lợi)…

Vào giờ cao điểm, tình hình giao thông tại cầu Quan khá lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vào giờ cao điểm, chúng tôi chứng kiến hàng trăm phương tiện từ xe ô tô, xe máy, xe đạp (lưu thông từ hướng đường Phan Châu Trinh) vô tư rẽ trái, lấn làn, chạy ngược chiều; thậm chí, không mở đèn báo hiệu sang đường, không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác; thậm chí có trường hợp còn điều khiển xe môtô chạy lên cả khu vực dành cho người đi bộ trên cầu.

Người đi bộ đành phải chủ động đứng nép vào thành cầu để tránh, nhường đường cho xe chạy nhắm tránh va quẹt, tai nạn xảy ra.

“Vào các khung giờ cao điểm như 6-7 giờ sáng, 16-17 giờ chiều, tình hình giao thông tại khu vực cầu Quan thường rất lộn xộn. Người lái xe đi không đúng làn đường, vô tư chạy thẳng, rẽ trái... mặc dù đã có biển báo cấm. Đã có xảy ra va quẹt giữa 2 phương tiện, do lỗi không chấp hành theo đúng chỉ dẫn của biển báo”, một người dân có nhà trên đường CMT8 cho biết.

Bất chấp biển cấm, nhiều phương tiện giao thông vô tư qua lại, gây nên cảnh lợn xộn ở khu vực Cầu Quan.

Một người dân khác sống ở gần khu vực cầu Quan cho biết thêm, khu vực này có nhiều nhà hàng, quán bán hàng ăn, nên cứ đến chiều, tối, chủ quán đặt bàn ghế khắp trên vỉa hè, còn khách hàng thì đậu xe ở lòng, lề đường khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.

Ngoài ra, do biển báo cấm xe ô tô đi thẳng, rẽ trái được lắp đặt trên đường Phan Chu Trinh đã bị cành cây che khuất, không thể nhìn rõ nội dung thông báo khiến nhiều lái xe vô tư điều khiển phương tiện, dẫn đến vi phạm.    

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Phòng Quản lý đô thị TP.Tây Ninh cho biết, tình trạng cây che khuất biển báo cấm trên đường Phan Châu Trinh là cây do hộ gia đình tự trồng.

Đơn vị đã nắm tình hình, sẽ nhanh chóng cử lực lượng xuống vận động hộ dân tự cắt tỉa cành cây, tránh che khuất biển cấm, hạn chế tình trạng vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cầu Quan.

Trước tình trạng giao thông phức tạp tại khu vực cầu Quan, đại diện Công an TP.Tây Ninh cho biết, việc mất an toàn giao thông trong khu vực một phần do ý thức của người điều khiển phương tiện còn hạn chế, chưa chấp hành đúng biển báo giao thông. Thời gian qua, đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Sắp tới, Công an Thành phố sẽ tổ chức khảo sát, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải bố trí lại những biển báo chưa đạt chuẩn; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông tại khu vực cầu Quan.

Thiên Di-Phương Thảo