BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh báo xuất hiện bệnh nhân quai bị

Cập nhật ngày: 28/11/2017 - 13:58

Ông Đỗ Duy Cường - trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - cho hay bệnh viện đã tiếp nhận những chùm bệnh nhân mắc quai bị đầu tiên của mùa dịch năm nay., 5

Người bệnh nữ 35 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội mới đây vào viện với biểu hiện sốt, đau đầu, sưng mang tai.

Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân đã tự mua kháng sinh về nhà uống 5 ngày không đỡ và vẫn gặp các biểu hiện như buồn nôn, nôn, đau đầu dữ dội, cả chồng và con bệnh nhân trước đó cũng đều mắc quai bị.

Ông Cường cho hay bệnh quai bị tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có một số biến chứng nặng cần đề phòng như viêm tinh hoàn ở nam giới sau tuổi dậy thì, viêm tụy cấp, viêm buồng trứng ở nữ sau tuổi dậy thì, nặng hơn có thể gây viêm não, viêm màng não.

Ngoài ra, nam giới mắc quai bị cũng e ngại một biến chứng có thể gặp là teo tinh hoàn, bác sĩ Cường cảnh báo bệnh nhân cần được theo dõi sát đề phòng chứng teo tinh hoàn sau này.

Nguồn TTO