Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tranh giải quần vợt Việt Nam F5 Futures – Hải Đăng Cúp 2018:

Chỉ còn Hoàng Nam ở nội dung đơn 

Cập nhật ngày: 31/10/2018 - 08:52

BTNO - Ngày 30.10, Giải quần vợt Vietnam F5 Futures – Hải Đăng Cúp 2018 đã tiếp tục được khởi tranh, với 12 trận thi đấu ở cả 2 nội dung đơn và đôi.

Lý Hoàng Nam là cây vợt Việt Nam duy nhất còn lại ở nội dung đơn nam Giải quần vợt Vietnam F5 Futures – Hải Đăng Cúp 2018.

Ở nội dung đơn, có 3 trận đấu có sự góp mặt của các cây vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam (hạt giống số 3, hạng 481 ATP), Trịnh Linh Giang (hạng 1391 ATP) và cây vợt trẻ được đặc cách vào vòng đấu chính - Trần Đắc Tiến.

Ở trận đánh đơn đầu tiên giữa Lý Hoàng Nam với cây vợt người Đức Lukas Ollert, dù được đánh giá cao hơn, nhưng Hoàng Nam đã phải rất vất vả mới giành được thắng lợi ở ván 1 sau loạt tie-braek. Sau khi dẫn trước ở ván thứ nhất, vào ván 2, Hoàng Nam thi đấu khởi sắc hơn, trong khi đối thủ tỏ ra đuối sức do nắng nóng, đã thắng nhanh ván này 6-1, ấn định chiến thắng 2-0, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/16 để gặp người thắng trong trận đối đầu giữa 2 cây vợt Ấn Độ Anand Kunal – hạng 1050 ATP gặp Goveas Aryan – hạng 792 ATP.

Ngoài chiến thắng của Lý Hoàng Nam, cả 2 cây vợt Việt Nam còn lại đều thi đấu không thành công, chính thức bị loại khỏi giải; trong đó cây vợt Trịnh Linh Giang thất thủ trước cây vợt người Anh Harris Billy – hạng 673 ATP chỉ sau 2 ván (0-6 và 3-6), và cây vợt Trần Đắc Tiến cũng không thể tạo được bất ngờ trước hạt giống số 2 người Thụy Điển Markus Eriksson – hạng 387 ATP, khi thất thủ với tỷ số 0-2 (3-6 và 2-6).

Ngoài 3 cây vợt Việt Nam kể trên, trong ngày 30.10, có 1 cây vợt gốc Việt khác là Timothy Toàn Phụng (USA) cũng thi đấu không thành công, để thua đối thủ người Mỹ Shropshire Samuel – hạng 957 ATP với tỷ số 0-2 (1-6 và 1-6).

Theo lịch thi đấu, giải quần vợt Vietnam F5 Futures – Hải Đăng Cúp 2018 được tiến hành liên tục tại Cụm sân quần vợt Hải Đăng JSC và sẽ kết thúc vào ngày 4.11 tới.

Thanh Thọ