BAOTAYNINH.VN trên Google News

CSGT Trảng Bàng kịp thời cứu mạng cháu bé trên đường tuần tra 

Cập nhật ngày: 19/04/2019 - 08:38

BTNO - Trên đường tuần tra, phát hiện cháu bé trong cơn nguy kịch, 2 cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc chủng nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Cháu bé được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy cấp.

Khoảng 20 giờ 30 phút tối 18.4.2019, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 22 (đoạn qua ấp Suối Sâu, xã An Tịnh), 2 cảnh sát giao thông thuộc đội CSGT CA huyện Trảng Bàng gồm Nguyễn Ngọc Tình và Phạm Minh Quân phát hiện cháu bé tầm 2 tuổi được người thân chở trên đường lên cơn co giật mạnh, có biểu hiện nguy cấp.

Hai chiến sĩ CSGT giúp gia đình cháu bé chuyển viện.

Ngay lập tức, 2 cảnh sát nhanh chóng dừng phương tiện, dùng xe đặc chủng cấp tốc chở cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Phúc An (xã An Tịnh). Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch và tạm thời được chuyển đến bệnh viện Củ Chi điều trị.

Theo bác sĩ tại BV Phúc An, chỉ cần cấp cứu chậm vài phút, cháu bé có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Minh Tùng