Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 21/11/2016 - 07:33

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) tỉnh Tây Ninh trao 70 phần quà tặng trẻ em khuyết tật là NNCĐDC/dioxin đang được chăm sóc ở Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng NNCĐDC/dioxin và những trẻ hiện sống trên địa bàn TP.Tây Ninh và huyện Hòa Thành.

Trao quà cho các em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng NNCĐDC/dioxin Tây Ninh.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Nguồn kinh phí tặng quà đợt này do Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh vận động Hội từ thiện Quan Âm Hạnh ở TP.HCM tài trợ. Đây là lần thứ 2 Hội đến thăm, tặng quà các trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

*  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến hành lễ khởi công xây dựng trụ sở mới Viện KSND tỉnh.

Phối cảnh trụ sở mới Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Quy mô đầu tư xây dựng công trình bao gồm nhà làm việc, gara xe 4 tầng có tổng diện tích sử dụng 3.263 m2; nhà lưu trú công vụ 2 tầng diện tích sử dụng 500 m2 và một số công trình phụ trợ khác tọa lạc trên diện tích 10.878 m2 tại khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.  Tổng mức đầu tư của dự án trên 61 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự án 900 ngày.

* Ban chấp hành Đoàn trường Trung cấp Y tế Tây Ninh tổ chức hội thi tái chế xanh và thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên Chi đoàn các lớp giao lưu, học hỏi và thể hiện năng khiếu nghệ thuật.

Một tiết mục văn nghệ dự thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 của học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh.

Hội thi tái chế xanh có 13 đội của các lớp tham gia, với 26 sản phẩm được làm từ những vật dụng đã qua sử dụng tái chế thành sản phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Ở hội thi văn nghệ có gần 30 tiết mục tham gia, với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng – Bác Hồ, truyền thống cách mạng, ca ngợi ngành Y, môi trường, biển đảo và ca ngợi công ơn thầy cô giáo.

* UBND thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng vừa bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Anh (sinh năm 1937, vợ liệt sĩ Lê Văn Muốn), hiện ngụ tại Khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng.

Trao quyết định bàn giao nhà cho bà Trần Thị Anh.

Căn nhà có diện tích 36m2, trị giá 40 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tài trợ.

* Đoàn đại diện Hệ thống các Chùa núi Bà Tây Ninh trao tặng 338 phần quà cho người dân bị lũ lụt ở ba ấp Phước Giang, Phước Tân và Phước Lợi (xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng).

Đại diện Hệ thống các Chùa núi Bà Tây Ninh tặng quà các hộ dân ở xã Phước Lưu, huyện Tràng Bàng.

Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, dầu ăn, nước chấm, với trị giá 200.000 đồng/phần.

* Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh phân bổ 2,480 tỷ đồng kinh phí từ quỹ Vì người nghèo của tỉnh để xây tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Trảng Bàng.

Đợt này, huyện Trảng Bàng có 62 gia đình hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng/ 1 hộ để xây nhà.

* Huyện Tân Biên bàn giao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Thành Hung, sinh năm 1930, thương binh ¾, hiện cư ngụ tại tổ 11, khu phố 7, thị trấn Tân Biên.

Bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Lê Thành Hung.

Căn nhà được xây dựng với kinh phí 100 triệu đồng, do Tập đoàn Vingroup tài trợ. 

* Trước tình hình các hộ dân sống ven rạch Vàm Trảng (ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đời sống gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo huyện Trảng Bàng đã đến thăm, trao 231 phần quà cho người dân ở đây.

Tặng quà cho người dân vùng lũ ấp An Thới.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí trên 69 triệu đồng, do Công ty TNHH First Team và Công ty TNHH Young IL Việt Nam (Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) tài trợ.

* Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tây Ninh bàn giao căn nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng cho bà Vũ Thị Dung, sinh năm 1957, là nạn nhân chất độc da cam hiện ngụ tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Tân Châu. Kinh phí xây dựng căn nhà do Hội vận động Sở TN&MT và thân nhân gia đình đóng góp.

Trao quyết định tặng nhà cho gia đình bà Dung.

Bà Dung từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong ở chiến trường Quảng Bình từ năm 1971 đến năm 1973. Hiện bà có 4 người con thì có đến 3 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, bản thân bà cũng bị bệnh nhiều năm nay, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

* Tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, nhà tài trợ cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 110 phần quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Nhà tài trợ cùng chính quyền địa phương trao quà cho người dân.

Quà tặng gồm các nhu yếu phẩm, với trị giá mỗi phần 170.000 đồng. Toàn bộ kinh phí cho bà Trần Thị Thúy Diễm (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) tài trợ.

* Hội LHPN huyện Dương Minh Châu tặng 120 phần quà cho gia đình của những phụ nữ nghèo ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Trong đó, 50 phần quà được trao cho các gia đình phụ nữ nghèo thuộc tộc người Tà Mun ở ấp Tân Định 2, còn lại 70 phần quà được trao cho các gia đình phụ nữ nghèo ở 7 ấp khác của xã Suối Đá.

Tặng quà cho gia đình phụ nữ nghèo ở xã Suối Đá.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, do Hội LHPN huyện Dương Minh Châu vận động đoàn từ thiện quận Bình Thạnh (TP.HCM) tài trợ.

BTNO