Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dư luận thế giới phản đối tình huống VAR dẫn đến bàn thua của Việt Nam 

Cập nhật ngày: 25/01/2019 - 09:34

Không ít CĐV và nhà báo nước ngoài cho rằng các trọng tài đã ứng dụng quá máy móc trong quả phạt đền ở tứ kết Asian Cup 2019.

Không ít CĐV và nhà báo nước ngoài cho rằng các trọng tài đã ứng dụng quá máy móc trong quả phạt đền ở tứ kết Asian Cup 2019.

Báo Nhật Bản: 'VAR đem tới cả ánh sáng lẫn bóng tối'

Ký giả người Anh không hài lòng khi VAR được áp dụng trong tình huống 50/50. Ảnh chụp màn hình.

"Ban đầu trọng tài không thổi phạt đền và đó không phải sai lầm gì đó rõ ràng và hiển nhiên. Trọng tài có thể thổi hoặc không", ký giả người Anh Alex Brotherton viết trên Twitter. "VAR không nên được dùng trong tình huống này. Nó chỉ nên được áp dụng ở những quyết định sai hoàn toàn của trọng tài chính. Nếu nó được dùng để sửa mọi sai lầm của trọng tài, trận đấu sẽ liên tục bị gián đoạn. Khi đó, sự chi li sẽ lấn át cảm xúc bóng tròn".

"Pha quay chậm cho thấy trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đá vào bóng trước khi vô tình ngáng chân Ritsu Doan. Quyết định không thổi phạt đền của trọng tài bị thay đổi bởi VAR", Brotherton - ký giả của These Football Times - bổ sung.

Đồng tình với Brotherton, bình luận viên người Australia Rob Cornthwaite viết: "Tôi nghĩ trọng tài có thể thổi phạt đền, cũng có thể không. Trong những tình huống như thế, VAR không nên xuất hiện".

Cornthwaite còn "đá đểu" AFC. Tình huống VAR can thiệp khiến Việt Nam bị phạt đền được tài khoản chính thức của Asian Cup lý giải rằng: "Đã có lỗi". Cornthwaite chia sẻ bài đăng kèm bình luận mỉa mai: "Thật sâu sắc. Cảm ơn vì đã làm sáng tỏ vấn đề". Bên dưới, nhà báo Dan Ogunshakin của Fox Sportsphản hồi: "Sai lầm của trọng tài dễ thấy ư? Tôi không nghĩ vậy".

Theo luật, VAR chỉ được áp dụng trong trường hợp trọng tài sai lầm thấy rõ, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ. Có thể thấy VAR áp dụng vào trường hợp này là đúng luật, trong khi tác động từ Bùi Tiến Dũng vào Ritsu vẫn còn gây tranh cãi.

Tổ VAR ở trận này gồm tổ trưởng Christopher Beath (Australia), cùng hai trợ lý Mohamed Taqi (Singapore) và Valeri (Italy). Nếu phát hiện ra sai lầm của trọng tài chính, tổ trưởng VAR sẽ thông báo qua bộ đàm. Công nghệ này vẫn gây tranh cãi nhiều nơi nó được áp dụng.

"Tôi không hiểu những gì vừa xảy ra ở trận Việt Nam - Nhật Bản. Họ đang thi đấu thì trọng tài xét lại pha bóng từ trước đó vài tình huống. VAR mang về phạt đền cho Nhật Bản sao? Như thế có bất công quá không?", tài khoản Twitter @_Shawsc giãi bày.

"Ngay trận đầu tiên được áp dụng, VAR đã cho thấy hạn chế thực tiễn. Chẳng có gì bất ngờ về điều đó", ký giả Steve Price của Forbes bày tỏ. CĐV Roy Allen cũng đăng lên Twitter: "Không bao giờ được phép thổi phạt đền quả đó. Cũng như nhiều công nghệ khác, VAR chỉ hiệu quả khi được con người sử dụng thông minh".

Nguồn VNE