BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phụ nữ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giữ gìn, tuyên truyền và quảng bá các Di tích Lịch sử văn hoá của tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 08/03/2024 - 17:30

BTNO - Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2024) và 1.984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức chuyến về nguồn cho nữ cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

Phụ nữ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về nguồn tại Di tích Lịch sử Căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Đoàn do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương làm trưởng đoàn đã đến tham quan các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh, gồm: Địa điểm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần (huyện Châu Thành); đình Thái Bình (thành phố Tây Ninh); Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên).

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi sổ lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam.

Tại các địa điểm, đoàn đến viếng, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; nghe thuyết trình, giới thiệu về các di tích lịch sử và thực hiện bộ ảnh với trang phục truyền thống (áo dài, áo bà ba) nhằm tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử, văn hoá của tỉnh nhà và hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" (từ 1-8.3.2024).

Nhật Khang – Thanh Thanh