Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường tiểu học Long Giang và Trường THCS Long Chữ có cơ sở vật chất, thiết bị dành cho TDTT còn rất hạn chế 

Cập nhật ngày: 16/05/2023 - 10:11

BTNO - Mới đây, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bến Cầu do ông Nguyễn Văn Lô- Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn, khảo sát về hiệu quả sử dựng cơ sở vật chất giáo dục tại Trường tiểu học Long Giang và Trường THCS Long Chữ.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Trường THCS Long Chữ.

Trường tiểu học Long Giang có 2 cơ sở, với 18 phòng học và 16 phòng chức năng. Trong đó, 2 phòng tin học được trang bị 47 máy vi tính; đa số các phòng được trang bị tivi tương tác dành cho chuyên môn, học tập qua internet. Các cơ sở vật chất khác, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại điểm trường ấp Xóm Khách đưa vào sử dụng nhiều năm nên đã xuống cấp: sân trường trũng thấp bị ngập vào mùa mưa; một số máy vi tính đưa vào sử dụng từ năm 2009 đã hư hỏng, xuống cấp; biên chế giáo viên đủ, nhưng do có 2 cơ sở số tiết dạy cao nên trường phải thuê thêm 1 giáo viên dạy tiếng Anh; chưa có thiết bị dạy học lớp 3; phần mềm soạn giáo án được cấp trên trang cấp nhưng chưa được sử dụng.

Trường THCS Long Chữ có 8 phòng học và 11 phòng chức năng; được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2020, do vậy trang thiết bị, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Do có một số thiết bị lớp 6, 7 được cấp vào những năm trước nên chưa phù hợp so với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Cả 2 Trường tiểu học Long Giang và Trường THCS Long Chữ có cơ sở vật chất, thiết bị dành cho TDTT còn rất hạn chế.

Kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Lô ghi nhận khó khăn của các trường, đồng thời yêu cầu các trường xây dựng báo cáo, có đề xuất kiến nghị về cơ sở vật chất cụ thể gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trong thời gian sớm nhất.

Quang Son