Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 16/11/2016 - 04:12

* Ngày 15.11, Đảng ủy xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên) đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Bùi Thị Mịnh, sinh năm 1959, quê quán xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Thị Mịnh.

 Đảng viên Bùi Thị Mịnh nguyên kế toán Công ty thương nghiệp huyện Tân Biên, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Tây, Phó chủ tịch UBND xã, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Tây. Đến năm 2013 bà nghỉ hưu, hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp Thạnh Trung, Đảng bộ xã Thạnh Tây.

* Thực hiện dự án giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức trao vật dụng sinh hoạt tại nhà cho nạn nhân chất độc da cam 2 huyện Tân Châu và Tân Biên.

Ông Thái Duy Thanh- Phó chủ tịch Hội CTĐ tỉnh (bìa trái) trao quà cho các gia đình NNCĐDC ở huyện Tân Châu.

 Trong đợt này, Tân Châu có 27 nạn nhân và 4 nạn nhân ở Tân Biên được hưởng lợi từ dự án. Theo đó, mỗi nạn nhân được tặng 1 nồi cơm điện và 1 quạt bàn, trị giá mỗi phần là 800.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng trong đợt này là gần 25 triệu đồng.

* UBND xã An Thạnh, huyện Bến Cầu tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao tặng 200 suất quà cứu trợ cho các hộ dân bị ngập lụt trên địa bàn ấp Voi và ấp Chánh.

UBND xã An Thạnh trao quà cứu trợ các hộ dân bị ngập lụt.

Mỗi suất quà cứu trợ trị giá 150.000 đồng, do Nhà máy xuất khẩu gạo Tây Ninh đóng trên trên địa bàn xã ủng hộ về gạo và các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh quyên góp các nhu yếu phẩm khác.

* Ban chỉ đạo thực hiện chương trình ngân hàng Bò huyện Tân Châu trao 2 con bò cái sinh sản, mỗi con trị giá trên 12 triệu đồng cho các gia đình: ông Ngô Văn Bé (sinh năm 1957) và bà Vũ Thị Lợi (sinh năm 1978), đều ngụ tại ấp 1 xã Suối Ngô.

Ông Đặng Văn Châu- Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu trao bò sinh sản cho 2 gia đình ở xã Suối Ngô.

Đây là hai hộ nghèo, không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định, hàng ngày chỉ làm mướn làm thuê. 

Tính đến nay, dự án ngân hàng bò huyện Tân Châu có tất cả 27 con bò được chuyển giao cho các hộ nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế.

* Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ Chi nhánh miền Nam vừa phối hợp với UBND các xã Lộc Hưng và An Hòa, huyện Trảng Bàng bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở 2 địa phương.

Trao quyết định bàn giao nhà cho ông Phan Thành Hòa, ở ấp Hòa Phú, xã An Hòa.

Kinh phí xây dựng do Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ Chi nhánh miền Nam tài trợ mỗi căn 40 triệu đồng.

* UB.MTTQ xã Phước Chỉ (Trảng Bàng) thăm và tặng quà cho các hộ dân bị ngập lụt ven sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn xã Phước Chỉ.

Tặng quà cho các hộ dân ở xã Phước Chỉ.

Đoàn đã trao 55 phần quà gồm có gạo, mì… và tiền mặt với trị giá 350.000 đồng/phần. Tổng kinh phí tặng quà hơn 19 triệu đồng, do các mạnh thường quân ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

* Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc Tà Mun đang sinh sống tại ấp Tân Định 2, xã Suối Đá.

Ông Nguyễn Tiến Sử-Phó Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu trao tiền hỗ trợ cho một gia đình người  Tà Mun.

Đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên 3 gia đình có người thân bị mắc các bệnh hiểm nghèo như tim, ung thư, suy tủy… và hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng. Kinh phí trao tặng được trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo của huyện.

* Hội Chữ thập đỏ xã Phước Chỉ (Trảng Bàng) cùng nhà tài trợ vừa bàn giao căn nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Mai Văn Gấm (sinh năm 1951), ngụ ấp Phước Dân, là hội viên Chữ thập đỏ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Trao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Mai Văn Gấm.

Căn nhà có tổng giá trị xây dựng 60 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Vui chơi giải trí Thanh thiếu niên Bình Thạnh và quán Cà phê Thủy Trúc (xã Bình Thạnh, Trảng Bàng) hỗ trợ 45 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm.

* Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho đoàn viên và học sinh trong vùng bị ngập lụt, Huyện đoàn Châu Thành đã tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà cho đoàn viên và học sinh sống trong vùng bị lũ lụt ở xã Biên Giới.

Tặng quà cho đoàn viên ở xã Biên Giới.

Có 5 em học sinh thuộc diện mồ côi và 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Tổng số tiền trao quà là 4 triệu đồng, do Huyện đoàn Châu Thành vận động mạnh thường quân ủng hộ.

BTNO