BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học. 

Cập nhật ngày: 23/09/2020 - 08:09

BTNO - Ngày 22.9, thị xã Hòa Thành tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học, năm học 2019-2020. Đến dự có ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ông Lê Quang Trung–Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (bên phải) trao bằng khen cho tập thể và cá nhân.

Năm học 2019-2020, các Hội, chi hội Chữ thập đỏ trường học đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả chăm lo, trợ giúp các đối tượng khó khăn, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Trong đó, tham gia quỹ “Mái ấm người nghèo đền ơn đáp nghĩa” và phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”, với tổng số tiền gần 630 triệu đồng; phong trào tặng sách bạn nghèo với hơn 6.700 học sinh đăng ký tham gia, quyên góp được hơn 14.000 quyển sách và hơn 2.000 quyển tập; trao tặng gần 320 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hằng tháng nhận giúp đỡ 66 học sinh và trợ cấp thường xuyên cho 19 đối tượng già neo đơn, hộ nghèo; vận động mạnh thường quân trao 19 xe đạp mới; tặng hơn 5.600 phần quà trung thu và trên 300 phần quà Tết cho học sinh nghèo,…

Tổng trị giá hoạt động công tác nhân đạo, xã hội đạt hơn 2,2 tỷ đồng và hơn 61.000 ngày công lao động.

Ngoài ra, trong năm qua các đơn vị trường học đã chăm sóc và cấp thuốc miễn phí cho trên 4.300 học sinh; tặng 125 thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh nghèo,… với tổng giá trị hơn 367 triệu đồng.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Chữ  thập đỏ Việt Nam khen thưởng cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng cho 4 tập thể, 4 cá nhân; UBND thị xã Hòa Thành khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học, năm học 2019-2020.

Võ Liêm