BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Trợ giúp hơn 1.400 hồ sơ địa chỉ nhân đạo 

Cập nhật ngày: 17/01/2019 - 20:15

BTNO - Chiều 16.1, Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa Thành tổ chức tổng kết 10 năm cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" (giai đoạn 2008 - 2018); tổng kết công tác hội, phong trào Chữ thập đỏ và công tác hiến máu tình nguyện năm 2018.

Sau 10 năm triển khai cuộc vận động, Hoà Thành đã lập được hơn 1.500 hồ sơ địa chỉ nhân đạo, trong đó trợ giúp được 1.497 hồ sơ với tổng giá trị gần 3,7 tỷ đồng.

Từ thực tiễn cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình công tác xã hội tiêu biểu, nổi bật như: mô hình bếp ăn tình thương, ngân hàng bò, xây nhà Chữ thập đỏ, tiếp nhận hàng hóa, vật dụng gia đình qua sử dụng,… 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Phong trao giấy khen cho các tập thể.

Về kết quả hoạt động phong trào Chữ thập đỏ trong năm 2018, Hội Chữ thập đỏ 2 cấp huyện Hòa Thành đã tích cực vận động các nguồn lực trong và ngoài huyện, đáp ứng kịp thời hoạt động trợ giúp nhân đạo.

Trong đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018 đã vận động hỗ trợ được trên 8.000 phần quà, 3.100 bộ quần áo, 16.500 kg gạo, 21 xe lăn, xe lắc,… tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Đã có 99.000 lượt bệnh nhân khám, điều trị bằng tây y và đông y; cấp hơn 281.000 thang thuốc Nam miễn phí; châm cứu hơn 9.300 lượt bệnh nhân; phẫu thuật miễn phí đặt thủy tinh thể 11 ca; trao 20 thẻ BHYT, gần 130.000 suất cơm miễn phí cho học sinh nghèo, người nghèo… với tổng số tiền hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm gần 2,6 tỷ đồng.

Người dân Hoà Thành tham gia hiến máu tình nguyện- Ảnh minh hoạ

Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp vận động 4 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.859/1.690 đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu tỉnh giao.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân; UBND huyện Hòa Thành tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ năm 2018 và 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Võ Liêm