BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2019 

Cập nhật ngày: 19/01/2019 - 20:52

BTNO - Ngày 19.1, tại Trường Tiểu học Long Phước (Bến Cầu), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện, thực hiện chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2019 và phát động thi đua.

Văn nghệ chào mừng

Đợt ra quân nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên chung tay vì cuộc sống cộng đồng, góp sức trẻ mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với nhân dân các địa phương vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, chủ quyền Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Lê Duy trao hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.

Trong chương trình, Tỉnh đoàn, các đơn vị tài trợ đã trao 40 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong; trao 200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn;20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và 20 phần quà cho học sinhcó hoàn cảnh khó khăn; trao bảng tượng trưng công trình Thắp sáng đường biên trị giá 26 triệu đồng, 2.000 quyển tập trắng, 3 phần vốn khởi nghiệp cho thanh niên… 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Tiến Tân trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Sau lễ khởi động, đoàn viên thanh niên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi tại địa phương;thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và chốt dân quân biên giới… với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Đây là hoạt động mở đầu cho hàng loạt hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà trong năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia các gian hàng trò chơi.

Đợt phát động thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9.2019, gồm các chuỗi hoạt động như: Hội trại Màu xanh biên cương; biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền Di chúc của Bác; triển lãm ảnh và ngày hội sách tìm hiểu về Di chúc, lời căn dặn của Bác đối với thanh thiếu nhi…

K.K