Pháp luật   Bạn đọc

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phản ánh của người dân

Một quán cà phê gây tiếng ồn, ảnh hưởng khu dân cư 

Cập nhật ngày: 09/06/2018 - 15:21

BTN - Ngoài đánh bài, tại quán cà phê võng này còn có bàn đánh bi-da. Hai loại hình giải trí này kết hợp tại một địa điểm tạo nên âm thanh hỗn loạn từ đám đông, có khi diễn ra cả ngày lẫn đêm, làm cho bà con hàng xóm không ai ngủ, nghỉ được.

Quán cà phê võng khá vắng vẻ sau khi bị cơ quan chức năng xử lý (ảnh chụp ngày 7.6).

Theo đơn của một người dân, ngụ khu phố 1, thị trấn huyện Châu Thành), hằng ngày, chủ một quán cà phê võng gần nhà bà thường xuyên cho khách tổ chức đánh bài.

Mặc dù việc đánh bài có ăn thua bằng tiền hay không chưa rõ, nhưng số lượng người tham gia rất đông, chủ yếu là nhân công bốc vác của một doanh nghiệp gần đó.

Có thời điểm, nhóm đánh bài nêu trên lên đến 30 - 40 người. Kèm theo việc đánh bài là những lời cãi vả, văng tục, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà và người dân xung quanh.

 

Ngoài đánh bài, tại quán cà phê võng này còn có bàn đánh bi-da. Hai loại hình giải trí này kết hợp tại một địa điểm tạo nên âm thanh hỗn loạn từ đám đông, có khi diễn ra cả ngày lẫn đêm, làm cho bà con hàng xóm không ai ngủ, nghỉ được.

Vui chơi bi-da, đánh bài chưa đủ, nhiều lúc tụ điểm này còn xuất hiện thêm dàn karaoke di động công suất lớn. Có lần, bà sang điểm giải trí góp ý lại bị một số người trẻ tuổi trong đám đông- đáng tuổi cháu bà hăm doạ, chửi bới, xưng hô mày tao rất xấc xược.

Người dân này kể, đêm đó, nhà của bà bị một nhóm người lạ ném đá lên mái tôn. Quá bức xúc trước việc tụ điểm gây ồn ào, lại còn có hành vi ném đá lên mái nhà, bà gửi đơn kêu cứu đến Công an huyện Châu Thành và Báo Tây Ninh đề kiến nghị kiểm tra xử lý, đồng thời muốn biết quy định xử lý hành vi gây tiếng ồn quá quy định trong khu dân cư như thế nào.

Trao đổi với phóng viên, ngày 7.6, Công an thị trấn Châu Thành cho biết, sau khi nhận được đơn của người dân (do Công an huyện chuyển), Công an Thị trấn đã lập tức cho lực lượng xuống ngay địa điểm bị người dân phản ánh xác minh.

Qua đó, Công an Thị trấn đã lập biên bản làm việc, buộc chủ quán cà phê võng thực hiện cam kết không để xảy ra tình trạng gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Ðể không còn tái diễn tình trạng trên, Công an Thị trấn cho biết, đơn vị sẽ cử lực lượng thường xuyên tuần tra khu vực này, để kịp thời phát hiện và xử lý.

Ðược biết, Ðiều 17 Nghị định 155/2016/NÐ-CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ quy định, nếu việc mở karaoke gây ra tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép, tuỳ trường hợp, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 160 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động từ 3 đến 12 tháng, tuỳ trường hợp, buộc khắc phục hậu quả bằng cách giảm tiếng ồn (Ðiều 17 Nghị định 179/2013/NÐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường).

Riêng đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng (quy định tại điểm a, Khoản 1, Ðiều 6, Nghị định 167/2013/NÐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội).

PHẠM QUỐC


Liên kết hữu ích