BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 30 tháng 10:

Cập nhật ngày: 30/10/2017 - 22:39

Ngày 30-10-1962, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định thành lập Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tính đến nay, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã có quan hệ với 250 ngân hàng của các nước trên thế giới.

* Ngày 30-10-1978, quân dân tự vệ huyện Ba Vì (Hà Tây) được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra quyết định tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Ba Vì đã góp phần chiến thắng oanh liệt ở điểm cao 400m và 600m, mở đầu thắng lợi cho chiến dịch hoà bình (năm 1952). Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Ba Vì lập chiến công đầu: Bắn rơi 5 máy bay Mỹ, quân và dân Ba Vì còn dùng súng bộ binh góp phần bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 400 trên miền Bắc.

* Ngày 30-10-1996, Việt Nam và Xôlômông đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.

Quần đảo Xôlômông ở phía nam Thái Bình Dương gồm 10 đảo lớn, với diện tích 29.800 km2. Dân số hơn 36 nghìn người. Thủ đô là thành phố Hôniara.

Thế giới

* Bác sĩ khoa mắt Vladirơ Pôtrôvich Philatốp sinh năm 1875, mất ngày 30-10-1956.

Ông làm việc ở thành phố Ôđécxa, sau làm Viện trưởng Viện Nhãn khoa Ucraina.

Bác sĩ Philatốp đã ghép giác mạc thành công, nổi tiếng thế giới về phương pháp cấy "nhau" dưới da, tạo hưng phấn cho cơ thể, hoặc cho uống cao dịch trích từ "nhau", chữa các chứng bệnh loét ở mô mạc.

Ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm Liên Xô từ năm 1944.


 
Liên kết hữu ích