BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh sau 49 năm giải phóng- Nền tảng vững chắc để “cất cánh” 

Cập nhật ngày: 26/04/2024 - 09:30

BTNO - 49 năm sau ngày giải phóng (30.4.1975 – 30.4.2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, từ một vùng đất nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Tây Ninh ngày nay đã thay đổi hoàn toàn, đạt được những thành tựu quan trọng.

Một góc thành phố Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Sau ngày giải phóng 30.4.1975, thực tế Tây Ninh đã mất gần 5 năm không có hoà bình trọn vẹn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân dân Tây Ninh cùng lúc vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Ngay sau khi giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol-Pot, theo sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh tiếp tục chi viện sức người, sức của giúp tỉnh Kampong Cham (Campuchia) trong 10 năm (1979-1989).

Người dân chăm sóc hoa kiểng. Ảnh minh hoạ

Thời kỳ 1975-1985, quân dân Tây Ninh tập trung vào nhiệm vụ chính là cải tạo, xây dựng và phát triển nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội IV và V của Đảng đề ra, chủ yếu lấy sản xuất lương thực làm nhiệm vụ trung tâm hàng đầu.

Từ chỗ phải nhận sự chi viện của Trung ương, Tây Ninh đã nỗ lực phấn đấu không những tự lực được lương thực, mà còn làm nghĩa vụ với Trung ương và từng bước tháo gỡ những khó khăn, đưa nền kinh tế đi vào quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, tạo ra những vùng chuyên canh lớn: mía, đậu phộng, cao su, lúa. Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng được củng cố kiện toàn, dân chủ được mở rộng, chính trị ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển mới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng chụp hình lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trải qua 49 năm giải phóng, 38 năm đổi mới, ngày nay Tây Ninh đã phát triển vượt bậc và đạt những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2023 và quý I.2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo khoa học, sâu sát cơ sở; đoàn kết thống nhất, nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,12%, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành (cả nước: 5,05%), xếp thứ 2 so với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 751 triệu USD, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành và xếp thứ 5 so với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; xuất khẩu đạt 6,6 tỷ USD, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố; nhập khẩu đạt 4,98 tỷ USD, xếp thứ 15; thu ngân sách nhà nước xếp thứ 29/63 tỉnh, thành.

Còn quý I.2024, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP – theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 13.843 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.305 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán (tăng 4,4% so với cùng kỳ).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tặng quà gia đình chính sách.

Phát biểu tại buổi đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Tây Ninh vào đầu tháng 4.2024 vừa qua, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tây Ninh là vùng đất có vị trí quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, đây là cửa ngõ phía Tây của vùng Đông Nam Bộ, không chỉ kết nối Việt Nam với Campuchia mà còn với các nước ASEAN.

Trong kháng chiến, người dân Tây Ninh đã che chở, đùm bọc cán bộ, bộ đội; đã chịu đựng hy sinh, gian khổ, giúp Trung ương Đảng và Nhà nước lãnh đạo cách mạng tới ngày toàn thắng. Sau hoà bình, các thế hệ cán bộ, quân và dân Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên, vượt qua những hy sinh, mất mát thời kỳ kháng chiến, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho biết, bên cạnh phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội của tỉnh thời gian qua luôn được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều tiếp tục được kéo giảm, hiện còn chiếm tỷ lệ 0,67%; 5 năm liên tục Tây Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước… 

Trải qua chặng đường 49 năm kể từ ngày giải phóng, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh đã vượt qua những bước thăng trầm của mỗi thời kỳ cách mạng để giành lấy thắng lợi.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “thắng lợi đó bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh, nhất là thời kỳ sau giải phóng, tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… đều không ngừng phát triển, làm “thay da đổi thịt” mảnh đất vô vàn khó khăn, gian khổ trong các cuộc chiến tranh”.

Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giải phóng Tây Ninh, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Tây Ninh hôm nay luôn tin tưởng tuyệt đối, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống quê hương “trung dũng, kiên cường”, ra sức lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương Tây Ninh trở thành một tỉnh giàu mạnh về kinh tế, tươi đẹp về văn hóa - xã hội, vững chắc về quốc phòng - an ninh, vững bước cùng cả nước và vì cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tố Tuấn