BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Đông y thành phố Tây Ninh:

Tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022 

Cập nhật ngày: 08/10/2017 - 09:12

BTNO - Vừa qua, Hội Đông y thành phố Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự đại hội có các đại biểu: Lê Xuân Sách- Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, Nguyễn Hồng Quang- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Nguyễn Hữu Mỹ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang trao giấy khen của UBND Thành phố cho các tập thể.

Mạng lưới đông y ở Thành phố bao gồm Phòng chẩn trị Thành Hội, khoa Đông y Trung tâm Y tế Thành phố, 10 Hội Đông y phường/xã, 10 phòng chẩn trị tại trạm y tế, 13 tổ chẩn trị trên địa bàn các phường, xã.

Hiện toàn thành phố có 92 hội viên Hội Đông y. Các cơ sở đã khám, điều trị cho hơn 300.000 lượt bệnh nhân, bắt mạch, bốc thuốc gần 1,2 triệu thang, trong đó hơn một nửa được cấp miễn phí cho bệnh nhân, trị giá tiền thuốc trên 2,2 tỷ đồng.

Các lương y đã không ngừng nghiên cứu phương pháp, bài thuốc hay áp dụng trong khám, chữa bệnh. Hội Đông y Thành phố đã tổ chức 10 cuộc hội thảo với 10 đề tài thuốc đông y chữa các bệnh tọa cốt phong, viêm mũi dị ứng, viêm đa khớp dạng thấp, can tích do khí huyết, tỳ thận dương hư, đau dạ dày, phong ngứa, can tích, viêm gan siêu vi, tiểu buốt.

Vườn thuốc nam trong khuôn viên một trường học trên địa bàn TP.Tây Ninh- Ảnh minh hoạ.

Qua sự hướng dẫn của tổ chức Hội, người dân đã trồng và biết sử dụng từ 10 đến 20 loại cây thuốc nam tại nhà, vừa làm rau ăn vừa làm thuốc để điều trị một số bệnh thông thường theo phương châm “thầy tại nhà, thuốc tại chỗ”.

Hiện nay, ở Thành phố có 95% hộ gia đình, 100% trường học thực hiện tốt việc trồng và sử dụng cây thuốc nam. Bên cạnh đó, Hội còn kết hợp các cơ quan trong ngành Y tặng 1.300 phần thuốc trị giá hơn 100 triệu đồng cho đối tượng chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 ủy viên; ông Trần Văn Lỳ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y Thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, Hội Đông y tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân; UBND Thành phố khen thưởng 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội Đông y thời gian qua.

Xuân Vũ