BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2017:

Toàn tỉnh Tây Ninh vận động hơn 21 tỷ đồng chăm lo cho người cao tuổi 

Cập nhật ngày: 19/01/2018 - 15:05

BTNO - Hôm 18.1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) Tây Ninh tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự có ông nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện Hội NCT cấp huyện.

Ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao cờ thi đua cho Ban đại diện Hội NCT huyện Tân Châu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe qua báo cáo kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ 3 (khóa V) nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả thực hiện nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội NCT tỉnh năm 2017.

Hội nghị cũng biểu dương những gương NCT tiêu biểu tham gia đóng góp từ thiện xã hội, làm kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới...

Trong năm 2017, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tặng quà, xe lăn, xe lắc, xây dựng mái ấm NCT, trao bò sinh sản… cho các hộ NCT nghèo với tổng trị giá trên 21,8 tỷ đồng.

Các Hội NCT xã, phường, thị trấn đã xây dựng và vận động đóng góp Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với tổng tiền trên 5,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ hội duy trì đến nay đã cho 2.292 lượt hộ có NCT nghèo vay để sản xuất, chăn nuôi với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

NCT trong tỉnh cũng tích cực phát huy vai trò trong công tác khuyến học, khuyến tài, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Về công tác kiện toàn tổ chức, Hội NCT 8/9 huyện, thành phố tại 86/86 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021, ra mắt bộ máy mới. Năm 2017, các cấp hội phát triển mới 4.674 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 90.000 người.

Thực hiện kế hoạch 2201 của UBND tỉnh, trong năm, Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Ban đại diện Hội cơ sở tiến hành xây dựng 5 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau làm điểm các xã Suối Đá, Bàu Năng, Cầu Khởi (Dương Minh Châu), Thành Long (Châu Thành) và Suối Ngô (Tân Châu) với 248 thành viên, tổng quỹ có gần 200 triệu đồng.

Tổng kết một năm hoạt động, Ban đại diện Hội NCT huyện Tân Châu được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; nhiều cá nhân và tập thể được Trung ương Hội, UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen do thành tích xuất sắc trong công tác.

Ngô Tuyết