BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ánh Viên lần thứ 4 liên tiếp là 'VĐV tiêu biểu' của năm 

Cập nhật ngày: 30/12/2017 - 08:54

Trong cuộc bình chọn HLV, VĐV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2017, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được danh hiệu “VĐV tiêu biểu 2017” với 1.560 điểm.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Nguyễn Thị Ánh Viên được bầu chọn là “VĐV xuất sắc nhất năm”.

Cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2017 do Bộ VHTT&DL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phát động ngày 28/12 cùng lúc tại Hà Nội và TPHCM với 200 nhà báo tham gia.

Theo kết quả kiểm phiếu, với số điểm 1.560, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt qua lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn, VĐV điền kinh Lê Tú Chinh… để giành chiến thắng.

Trong năm 2017, Ánh Viên giành được 8 HCV tại SEA Games 29; 2 HCV tại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á và 16 HCV tại Giải vô địch bơi trong nước.

Ở vị trí thứ 2 với 1.539 điểm là Thạch Kim Tuấn, người giành 3 HCV thế giới, HCV SEA Games, HCV Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á.

VĐV điền kinh Lê Tú Chinh về đích thứ 3 với 1.274 điểm. Được gọi là “Nữ hoàng điền kinh” mới của Việt Nam, cô gái 20 tuổi này trong lần đầu tham gia SEA Games 29 đã giành 2 HCV cá nhân cự ly chạy 100 m và 200 m, đồng thời cùng đồng đội giành HCV và phá kỷ lục SEA Games cự ly 4x100 m nữ. Qua đó, góp phần đưa điền kinh Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Thái Lan để lên vịn trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Các vị trí tiếp theo trong TOP 10 còn có các VĐV: Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Lê Quang Liêm (cờ vua), Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Dương Thúy Vi (wushu)…

HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam đã giành danh hiệu “HLV tiêu biểu của năm”.

Ở cuộc bầu chọn VĐV và HLV tiêu biểu người khuyết tật, nhà vô địch thế giới môn cử tạ Lê Văn Công giành danh hiệu "VĐV người khuyết tật tiêu biểu" với 880 điểm.

Danh hiệu “HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu” được trao cho ông Nguyễn Hồng Phúc, HLV của Văn Công.

Nguồn chinhphu