BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt 2 anh em vận chuyển trâu, bò trái phép qua biên giới 

Cập nhật ngày: 19/01/2017 - 15:44

BTNO - Công an huyện Tân Biên cho biết đang tạm giữ hình sự hai anh em Nguyễn Văn Lợi (sn 1981) và Nguyễn Văn Tài (sn 1985, cùng ngụ Tân Lập, Tân Biên) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an huyện bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tui (sn 1964), Trần Văn Phát (sn 1986, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên) và Nguyễn Văn Tám (sn 1969, ngụ Suối Dây, Tân Châu) đang tổ chức đưa 13 con trâu, bò từ Campuchia vào Việt Nam. Công an mời 3 đối tượng trên về làm việc và thu giữ số trâu, bò trên.

Hai anh em Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Tài tại cơ quan CA huyện Tân Biên.

Qua làm việc, Tui, Phát, Tám khai nhận là người vận chuyển số trâu, bò trên cho Lợi với tiền công 50.000 đồng/1 con. Công an huyện tiến hành bắt khẩn cấp Lợi để phục vụ điều tra.

Bước đầu, Lợi khai nhận đứng ra nhận dắt số trâu, bò trên cho ông Trần Văn Hồng (sn 1969 ngụ Thạnh Tây, Tân Biên) từ Campuchia về Việt Nam, sau đó giao lại cho ông Hồng trong một vườn cao su thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Ngoài ra, lợi dụng đường biên giới, hằng ngày, Lợi móc nối với các chủ thu mua trâu, bò thỏa thuận dắt trâu, bò lậu từ Campuchia về Việt Nam cho họ với giá 300.000 đồng/1 con. Sau đó, Lợi thuê Tui, Phát, Tám làm người vận chuyển trâu, bò qua các đường tiểu ngạch về Việt Nam với tiền công 50.000 đồng/1 con.

Tài có nhiệm vụ chở Tui, Phát, Tám qua Campuchia để dắt trâu, bò và cảnh giới lực lượng chức năng. Chỉ tính trong ngày 15.1, Lợi cùng đồng bọn đã dắt 11 con trâu và 17 con bò từ Campuchia về Việt Nam.  

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tuyết Nhung


Liên kết hữu ích