Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế giảng lớp đào tạo nghề Luật sư và Công chứng tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 20/01/2019 - 14:05

BTNO - Ngày 19.1.2019, Học viện Tư pháp tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 19 và Công chứng khóa 20 tại tỉnh Tây Ninh.

Đến dự có ông Nguyễn Trường Thiệp- Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, bà Phùng Thị Dâu-Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tây Ninh.

Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên.

Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 19 và Công chứng khóa 20 do Học viện Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức, với 65 học viên lớp Luật sư và 54 học viên lớp Công chứng.

Lớp học được tổ chức vào tối thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 5.1.2018. Học viên tham gia các lớp đào tạo đã tốt nghiệp cử nhân Luật từ các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP.HCM, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Huế… với các loại hình đào tạo chính quy, tại chức, mở rộng, từ xa.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Học viện Tư pháp đã áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó có nghiên cứu hồ sơ, giải quyết tình huống, đóng vai và đối thoại được áp dụng chủ yếu. Đối với các buổi diễn án, Học viện tổ chức diễn án cho học viên thực hành đóng vai luật sư để rèn luyện các kỹ năng hành nghề như thực tế.

Khen thưởng các học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Sau 1 năm học tập, lớp Luật sư khóa 19 Tây Ninh có 56/65 học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp; trong đó, xếp loại tốt nghiệp trung bình khá có 14 học viên, trung bình có 42 học viên. Số học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp do có đơn xin tạm ngưng và bảo lưu kết quả học tập, nợ học phần, xóa tên khỏi danh sách khóa học…

Đối với lớp Công chứng khóa 20, căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp, có 49/49 học viên đạt tốt nghiệp; trong đó 2 học viên đạt loại khá, 32 học viên trung bình khá và 15 học viên đạt loại trung bình. Số lượng học viên được nhận chứng chỉ tốt nghiệp so với lượng học viên nhập học đầu khóa của lớp Luật sư đạt 86%, lớp Công chứng đạt 88,9%.

Tại lễ bế giảng, Giám đốc Học viện Tư pháp khen thưởng 6 học viên có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng trường, lớp; 2 học viên đạt danh hiệu “Học khá, rèn luyện tốt”.

Phương Thảo