BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cố ý gây thương tích, lãnh 30 tháng tù 

Cập nhật ngày: 23/06/2017 - 14:44

BTN - Sáng ngày 20.6, Toà án nhân dân Thành phố đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Văn Mỹ (SN 1990, ngụ ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành).

Bị cáo Nguyễn Văn Mỹ tại phiên toà

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 30.9.2016, sau khi uống rượu tại nhà với Trần Thanh Tú (SN 1995, ngụ phường IV, thành phố Tây Ninh), Mỹ chạy xe đạp chở Tú về nhà. Khi chạy xe trên đường 30.4 (đoạn thuộc khu phố 5, phường IV), Mỹ lạng lách, đánh võng làm anh Nguyễn Văn An (SN 1971, ngụ ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành) đang điều khiển xe mô tô chạy phía sau không vượt qua được.

Anh An có lời nhắc nhở Mỹ và Tú. Không hài lòng, Tú và Mỹ cự cãi lại, sau đó, Tú dùng tay đánh anh An, hai người xảy ra xô xát. Thấy vậy, Mỹ lao vào đánh anh An. Anh An bỏ chạy, Mỹ đuổi theo đánh, làm anh An té ngã gãy tay, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12%.

Được biết, bị cáo Nguyễn Văn Mỹ đã có 2 tiền án về tội hiếp dâm và trộm cắp tài sản, chưa được xoá án tích.

Với tội danh trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mỹ 30 tháng tù.

Nhật Quang