BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cố ý gây thương tích, lãnh án 4 năm tù 

Cập nhật ngày: 14/08/2022 - 06:32

BTNO - Ngày 10.8, TAND huyện Gò Dầu mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Điệp (42 tuổi, ngụ ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) 4 năm tù và 75 triệu đồng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Văn Điệp trước phiên toà.

Cáo trạng xác định, Điệp có nhân thân xấu, từng bị TAND huyện Gò Dầu xử phạt tù về tội “đánh bạc”. Vào khoảng 17 giờ, ngày 17.1.2022, tại ấp Phước Đức A, do tức giận việc anh Võ Khánh Duy (ngụ cùng địa phương) cầm dao đuổi đánh chị V.T.K.A vì nghi ngờ có quan hệ tình cảm và đập vỡ cửa nhà của mình, nên Nguyễn Văn Điệp đã sử dụng cây dao tự chế dài 87cm là hung khí nguy hiểm từ trong nhà của Điệp chạy đến chém trúng vào tay trái của anh Duy, anh Duy dùng hai tay chụp lưỡi dao và giằng co qua lại.

Điệp giật mạnh kéo dao ra làm hai bàn tay của anh Duy bị đứt; sau đó Điệp tiếp tục dùng bản dao đánh vào người gây thương tích cho anh Duy. Anh Duy được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị, đến ngày 25.1.2022 xuất viện với thương tích là 31%.

Hùng Dũng