BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.02.2018 

Cập nhật ngày: 23/02/2018 - 23:42

BTNO - Trên số báo in ra ngày 24.02.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Giữa dòng Xuân hội núi Bà (Xem trang 5).

“Chưa có năm nào lại đông đúc sớm thế này!”. Đấy là lời của một chị bán hàng ở chợ Long Hoa vừa lên tới trước chùa Trung. Thì bãi cỏ thênh thang của công viên mười hai con giáp trước chùa đã đông chật người ngồi. Sân chùa Trung cũng ngập người. Người tràn lên cả sân bệ tượng đức Phật đản sinh dưới bóng cây Sala vàng rực lá.

Đông đảo du khách đến tham quan, vãng cảnh ở Hội Xuân núi Bà. Ảnh: Đại Dương

>> Sau tết, vẫn lo chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm (Xem trang 8).

Theo ghi nhận, vẫn còn tình trạng sai phạm như thiếu hồ sơ công bố, hàng quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc.

kiemtra.png

Kiểm tra thực phẩm tại một cơ sở.

>> 7 ngày tết: An ninh trật tự được bảo đảm, TNGT tăng nhẹ (Xem trang 7).

So với Tết Đinh Dậu 2017, trong dịp Tết Mậu Tuất- 2018, tai nạn giao thông (TNGT) tăng nhẹ trên cả 3 tiêu chí (tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, tăng 2 người bị thương). Cụ thể, tai nạn đường bộ xảy ra 4 vụ làm 2 người chết, 5 người bị thương. Đường thuỷ không xảy ra TNGT.

lucluong.jpg

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết, hướng dẫn, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Ảnh: Minh Nhật.

>> Tai nạn lao động- nỗi lo còn đó (Xem trang 10).

Có nhiều trường hợp khi xảy ra tai nạn lao động, doanh nghiệp tìm cách che giấu thông tin, âm thầm thoả thuận việc đền bù với gia đình của nạn nhân, tránh phải làm việc công khai với pháp luật… Do đó, quá trình điều tra, xử lý về tai nạn lao động của cơ quan chức năng thường gặp nhiều khó khăn.

Một số công trình xây dựng nhà, nhân công chỉ đội mũ mềm, mũ cối.

>> Hủ tục đốt vàng mã:

Vừa lãng phí, vừa ô nhiễm môi trường (Xem trang 9).

Tục đốt vàng mã từ lâu đã trở thành một nghi thức không thể thiếu đối với người dân trong những dịp lễ, tết. Tuy nhiên, trên thực tế, hủ tục này gây lãng phí tiền bạc, làm mất mỹ quan đường phố và ô nhiễm môi trường.

Đốt vàng mã.

>> Trảng Bàng: Nỗ lực phát triển du lịch (Xem trang 4).

“Đến năm 2020, phấn đấu xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện; phát triển một số sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, nhất là những sản phẩm đặc sản của địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Trảng Bàng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”.

dulich1.jpg

Khu di tích Hội thề thanh niên cách mạng Rừng Rong.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO