BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.01.2018 

Cập nhật ngày: 29/01/2018 - 00:07

BTNO - Trên số báo in ra ngày 29.01.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> UBND tỉnh:

Họp mặt doanh nghiệp mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (Xem trang 2).

Chiều 26.1, tại Trung tâm thương mại giải trí Cà Na, UBND tỉnh tổ chức buổi họp mặt thân mật giữa lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện, thành phố với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp tại buổi họp mặt.

>> Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh:

Tặng quà tết cho người dân Trảng Bàng (Xem trang 2).

Ngày 28.1, tại huyện Trảng Bàng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh- bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng quà tết cho người dân ba xã Phước Lưu, Phước Chỉ, Bình Thạnh và Thị trấn.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đón nhận quà tặng của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh.

>> Thực hiện nhiệm vụ của đạo lý, nghĩa tình:

Đưa các anh về đất Mẹ (Xem trang 10).

Với những chiến sĩ đã tham gia chiến đấu và hy sinh ở chiến trường Campuchia vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, việc đưa hài cốt các anh về đất mẹ là một nhiệm vụ thiêng liêng, được toàn dân, toàn Đảng, toàn quân ta quan tâm.

Thắp hương cho hài cốt liệt sĩ chuẩn bị đưa về nước (ảnh do Đội K71 cung cấp).

>> Dịp tết, càng thêm lo thực phẩm không an toàn (Xem trang 9).

Cứ vào dịp cận tết, tình trạng mua bán hàng hoá hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lại diễn ra tràn lan. Có dịp theo chân các đoàn cán bộ liên ngành đi kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi đã chứng kiến một số trường hợp đáng lưu tâm.

Kiểm tra hàn the trên hải sản tại siêu thị Auchan.

>> Báo Tây Ninh cùng Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) tặng quà tết (Xem trang 9).

Sáng 28.1, Báo Tây Ninh phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm- Tập đoàn Vingroup tổ chức trao tặng 1.000 phần quà tết cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Bến Cầu và Châu Thành.         

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao tặng quà cho người dân tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

>> Vui mừng... nhưng phải tuân thủ pháp luật về giao thông (Xem trang 11).

Trong buổi tối 27.1, lực lượng Công an thành phố Tây Ninh đã tạm giữ hàng chục đối tượng và phương tiện do có hành vi chạy xe nẹt pô, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát giao thông và lực lượng Tuần tra nhân dân bảo đảm an ninh trật tự trong đêm 27.1

>> Thực hiện đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp:

Kết quả của sự lãnh đạo, điều hành nhân văn và quyết liệt (Xem trang 11).

Với sự lãnh đạo, điều hành vừa có tính nhân văn, vừa quyết liệt, tỉnh ta không chỉ thực hiện được việc di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp, trả lại đất cho các dự án rừng, mà còn có thêm quỹ đất để thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao. 

>> Huyện Tân Biên:

Bắt quả tang nhà máy mì xả nước thải ra suối Ky (Xem trang 5).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện công ty này xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Cụ thể, công ty đã xả nước thải từ hồ chứa không chống thấm (đã sử dụng khoảng 2 năm) hoà cùng nước thải đã qua xử lý, sau đó cho nước thải chảy vào đường cống thoát nước được đặt âm dưới đất khoảng 1m, dài khoảng 1km, đưa ra suối Ky nằm trên địa bàn.

Ông dẫn nước thải xả ra suối Ky.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO