Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 29/10/2017 - 23:48

BTNO - Chiều 29.10, Liên đoàn lao động huyện Tân Châu tổ chức công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH khoai mì Phước Vân, địa chỉ tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan- Phó chủ tịch LĐLĐ Tân Châu trao quyết định công nhận công đoàn viên Công ty TNHH khoai mì Phước Vân.

Tính đến nay, toàn huyện Tân Châu có 28 công đoàn doanh nghiệp được thành lập. Riêng năm 2017 đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

* Công ty CP Việt Nam - Mộc Bài (huyện Bến Cầu) và Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ truyền thống năm 2017.

Đại biểu và các đội bóng chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự giải có 28 đội bóng, gồm 16 đội nam và 12 đội nữ ở các phân xưởng, bộ phận trong công ty. Giải được thi đấu liên tục mỗi buổi chiều sau giờ làm việc và ngày Chủ nhật. Tổng kết trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 11.2017, nhân lễ kỷ niệm 8 năm ngày thành lập công ty.

Công ty Việt Nam - Mộc Bài hiện có gần 14.000 công nhân, với 13.000 đoàn viên Công đoàn, trong đó hơn 12.000 công nhân là nữ.

* Hội LHTN huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng UB.MTTQVN huyện tổ chức trao vốn cho 2 gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chà Là.

 Trao vốn mua bò sinh sản cho anh Hận và anh Đạt.

Mỗi người được trao số vốn 15 triệu đồng để mua bò sinh sản về nuôi. Đây là hoạt động của Dự án Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản thoát nghèo bền vững do Hội LHTN huyện Dương Minh Châu và UB.MTTQVN huyện vận động các mạnh thường quân tài trợ. Tính đến nay, Dự án đã trao vốn cho 12 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Phước Minh và Chà Là.

* Theo thống kê, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện Tân Châu có gần 90 ngàn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 70% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, đối tượng học sinh tham gia đạt trên 87%, hộ gia đình tham gia đạt trên 168% so kế hoạch năm.

Khám bệnh cho người dân- Ảnh minh hoạ.

Công tác chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm được tổ chức kịp thời, đúng theo quy định, đến nay đã chi trả trên 1,1 tỷ đồng.

* Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu vừa trao trên 187 triệu đồng tiền mua bò sinh sản cho 8 hội viên nông dân nghèo ở các xã Phan, Cầu Khởi, Phước Minh và Suối Đá.

Trao biển tượng trưng vốn hỗ trợ cho các hội viên nông dân nghèo.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án Hỗ trợ trâu/bò sinh sản cho hội viên nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 – 2020.

* Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (huyện Hoà Thành) vừa tổ chức giao lưu kết nghĩa và trao 50 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Trường Đông B (xã Trường Tây, huyện Hoà Thành).

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Mỗi phần học bổng gồm 10 quyển tập và tiền mặt 300 ngàn đồng, do Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu vận động tài trợ.

* Vừa qua, Hội LHTN các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu và Gò Dầu (cụm thi đua số 3) đã ra quân thực hiện công trình Thắp sáng đường quê tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Cán bộ, hội viên thanh niên thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” ở ấp Thanh Hùng.

Kinh phí thực hiện công trình thanh niên này trị giá 28 triệu đồng, do người dân ở ấp Thanh Hùng và Hội LHTN 3 huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu đóng góp.

* Hội Phụ nữ xã Cầu Khởi (huyện Dương Minh Châu) vừa tổ chức trao vốn khởi nghiệp cho 7 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chị có thêm việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Trao vốn khởi nghiệp cho các hội viên, phụ nữ khó khăn.

Mỗi người được nhận số tiền là 3 triệu đồng không tính lãi, thời gian hoàn lại vốn sau 12 tháng sử dụng.

BTNO