Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB thị xã Hòa Thành sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 

Cập nhật ngày: 23/09/2020 - 20:26

BTNO - Sáng 23.9, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có ông Ngô Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã có nhiều mô hình sáng tạo, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, như: giúp nhau con giống, ngày công lao động, với số tiền 270 triệu đồng; góp vốn xoay vòng không tính lãi được 4,1 tỉ đồng; xây dựng quỹ hội hơn 1 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn,...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đang quản lý 42 tổ tiết kiệm vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội, giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 35,6 tỉ đồng; từ đó nâng tỷ lệ hộ khá, giàu đến nay đạt hơn 44,5%, hộ trung bình đạt gần 55% và giúp 5 hộ hội viên thoát nghèo.

Ngoài ra, đã phối hợp vận động, quyên góp hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội và sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên với tổng trị giá hơn 340 triệu đồng.

Trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội  các cấp đã vận động đóng góp kinh phí hơn 490 triệu đồng, để làm đường, xây dựng các công trình công cộng và thắp sáng đường quê ở địa phương với chiều dài 8,5km.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; công tác phối hợp vận động, tập hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Cựu quân nhân; công tác phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng nông thôn mới,… góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương các cấp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm.

Võ Liêm